Pages

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Mỹ vẫn ưu tiên hiện diện tại châu Á, tuy cắt giảm ngân sách quốc phòng

Hải quân Mỹ là binh chủng được ưu tiên phát triển trong
bối cảnh cắt giảm ngân sách quốc phòng
REUTERS
Phạm Trần / Đức Tâm

Ưu tiên châu Á, chấm dứt các chiến dịch quân sự trên bộ kéo dài. Ngày hôm qua, 05/01/2012, tổng thống Barack Obama đã trình bày chiến lược quân sự mới của Mỹ trong bối cảnh Washington cắt giảm mạnh ngân sách quốc phòng.

Ngân sách quốc phòng mà tổng thống Mỹ công bố sẽ được thực hiện trong vòng 10 năm với mức cắt giảm lên tới hơn 450 tỷ đô la.

Chiến lược quân sự mới của Hoa Kỳ sẽ hướng vào việc giảm quân số, đặc biệt là bộ binh, hiện đại hóa vũ khí, khí tài, nâng cao khả năng tác chiến của không quân và hải quân,
Nhà báo Phạm Trần - Washington - 06/01/2012
06/01/2012
để có thể đối phó với hai thách thức chính là Trung Quốc tại châu Á và Iran ở Trung Đông.
Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích.

Không có nhận xét nào: