Pages

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Đối kháng TQ 'bị truy tố vì làm thơ'

Công an Trung Quốc giải tán một cuộc biểu
tình hồi tháng Hai 2011
Một nhà bất đồng chính kiến kỳ cựu ở Trung Quốc, Chu Ngu Phu, bị truy tố tội lật đổ vì viết và công bố trên mạng một bài thơ, theo lời luật sư của ông.
Bài thơ có tựa Đã đến lúc, kêu gọi người dân tụ họp ủng hộ tự do.

Luật sư của ông Chu nói chưa có ngày xử án, trong khi giới chức Trung Quốc không bình luận.
Ông Chu bị bắt tháng Tư năm ngoái vào thời điểm Trung Quốc có chiến dịch trừng phạt đối kháng.

Luật sư cho ông, Li Dunyong, nói ông nhận được cáo trạng vào hôm thứ Hai từ tòa án ở Hàng Châu.
Ông Chu Ngu Phu, người quê Hàng Châu, là một nhà hoạt động kỳ cựu tham gia phong trào Bức tường Dân chủ 1979, đòi thay đổi tại Trung Quốc.
Ông từng bị tù hai lần – năm 1999 bị bảy năm và 2007 bị hai năm tù.
Chính quyền bắt ông vào tháng Tư 2011 với tội lật đổ quyền lực nhà nước – tội danh thường dùng cho những ai chỉ trích Đảng Cộng sản.
Nhưng luật sư của ông nói ông Chu không liên quan những lời kêu gọi biểu tình đưa ra trên mạng lấy cảm hứng từ đợt nổi dậy ở các nước Ả Rập.
Công an Trung Quốc khi đó bắt giữ một số người vì lời kêu gọi; nhưng các cuộc biểu tình rất nhỏ, và số người tham dự còn ít hơn số công an.
Các lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh nhu cầu ổn định trước khi có thay đổi lãnh đạo trong năm 2012.

Không có nhận xét nào: