Pages

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Vốn Đầu Tư Quốc Tế Vào VN Giảm Còn 74% So Với 2010

HANOI -- Vốn đầu tư FDI sụt giảm còn 74% so năm 2010... Nghĩa là tiền đầu tư trực tiếp từ nước ngoaì vào VN đã giảm.
Thông tin này đăng trên báo DVT.vn đã cho thấy VN đang gặp nhiều trở ngại về vốn đầu tư.
Dù vậy, báo này ghi nhận rằng, theo lời Bộ KH-ĐT, “không nên chú trọng quá lớn đến nguồn vốn đăng ký mà quan trọng vẫn là chất lượng giải ngân của Việt Nam.”
Vào sáng ngày 30/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tổ chức họp báo về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2011 và dự kiến năm 2012.
Bản tin ghi lời ông Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương nói rằng:
“Tính đến 15/12, vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 14,7 tỷ USD, bằng 74% so năm 2010. Trong đó, riêng vốn đăng ký mới đạt 11,6 USD, bằng 65% năm 2010. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số vốn này đã có những chuyển biến theo hướng tích cực.
Theo đó, vốn đăng ký năm 2011 tập trung 76,4% vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, cao hơn hẳn tỉ trọng đầu tư vào lĩnh vực này trong năm ngoái là 54,1%.”

Không có nhận xét nào: