Pages

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

CỘNG SẢN VIỆT NAM HOẢNG HỐT TRƯỚC LÀN SÓNG BIỂU TÌNH ĐÒI ĐẤT

Cộng sản Việt Nam đang bộc lộ sự hoảng hốt trước phong trào biểu tình đòi đất ngày càng nhiều, bất chấp các biện pháp đàn áp dã man của công an. Và vì lẽ đó, có thể ông Đoàn Văn Vươn, người đã dám chống lại lực lượng chiếm đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng, sẽ phải lãnh một mức án cao nhằm răn đe dân chúng. Số lượng các đợt biểu tình đòi đất, tố cáo chế độ Cộng sản Việt Nam đang tăng lên và mức độ quyết liệt cũng hết sức đáng chú ý. Báo cáo của Thanh tra nhà nước cho biết số lượt người đi khiếu nại tăng tới 50%, đa số là các vụ khiếu kiện liên quan tới đất đai với tính chất rất phức tạp, gay gắt.

Báo cáo này cho biết nhân sự kiện hết sức oan ức của nông dân Đoàn Văn Vươn, các vụ biểu tình đã tăng đột ngột, cho thấy ngòi nổ của giai cấp nông dân nghèo khổ đã bùng cháy. Báo cáo này ghi rằng Sơ kết tình hình khiếu nại tố cáo đầu năm, Tổng thanh tra cho hay từ sau vụ Tiên Lãng, số lượt người, số đoàn đông người lẫn số vụ việc tăng hẳn. Số lượt người khiếu nại tố cáo tăng 50% so với tháng 2, số đoàn đông người tăng 30%. Trong số này đa số vẫn là các vụ khiếu kiện liên quan tới đất đai với tính chất rất phức tạp. Báo cáo này cũng thú nhận một sự thật bị che giấu từ bao năm qua, đó là việc khiếu nại tố cáo tăng đột biến không phải do nhất thời mà kéo dài từ nhiều năm.
Một số địa phương chưa tập trung giải quyết tới nơi tới chốn, còn né tránh đùn đẩy nên người dân bất mãn. Một số trường hợp còn kết luận không chính xác nên dân không đồng tình. Chịu trách nhiệm cho cuộc điều tra nhà, ông Tổng thanh tra nhà nước Huỳnh Phong Tranh bày rỏ nhiều lo ngại về sự bất ổn tiềm ẩn của chế độ. Tuy nhiên nói theo giọng điệu của chế độ, ông Tranh cũng tuyên bố rằng không phải vụ cưỡng chế đất nào cũng được xét lại. Tỷ lệ rất cao người dân không hiểu, có trường hợp đi khiếu nại theo phong trào, bị người khác rủ rê, hay cũng có một số người bị kích động, lợi dụng lôi kéo làm tình hình phức tạp thêm. Ông này cũng đổ thừa là đặc biệt có sự kích động của kẻ xấu, ông Tranh nhấn mạnh nhằm đe doạ những người đi biểu tình đòi đất. Cũng cần nói thêm thông tin về cuộc tổng biểu tình của dân oan vào ngày 2 ngày 26 và 27 tháng 2 vừa qua thật sự là một cuộc diễn tập lớn hết sức quan quan trọng.
Tuy nhiên công an Cộng sản Việt Nam đã bủa vây, ra tay trấn áp hết sức dã man từ nhiều ngày trước, nên cuộc tập hợp này đã tạm thời lui lại. Tin quốc nội cho biết khá nhiều người người tham gia biểu tình có sức thuyết phục quần chúng đã bị bắt đi và không biết sống chết ra sao. Bản báo cáo cũng cho thấy vào năm 2011, các vụ điều tra cũng tìm ra con số hơn 30,000 tỉ đồng sai phạm từ các quan chức và nhóm quyền hành địa phương tham nhũng ăn chia với nhau. Nhưng bản báo cáo này, cũng không cho biết rõ những kẻ làm sai đó đã bị trừng phạt như thế nào, hay cũng đã bị dìm cho chìm xuồng mà thôi.SBTN
Cộng sản Việt Nam đang bộc lộ sự hoảng hốt trước phong trào biểu tình đòi đất ngày càng nhiều, bất chấp các biện pháp đàn áp dã man của công an. Và vì lẽ đó, có thể ông Đoàn Văn Vươn, người đã dám chống lại lực lượng chiếm đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng, sẽ phải lãnh một mức án cao nhằm răn đe dân chúng. Số lượng các đợt biểu tình đòi đất, tố cáo chế độ Cộng sản Việt Nam đang tăng lên và mức độ quyết liệt cũng hết sức đáng chú ý. Báo cáo của Thanh tra nhà nước cho biết số lượt người đi khiếu nại tăng tới 50%, đa số là các vụ khiếu kiện liên quan tới đất đai với tính chất rất phức tạp, gay gắt.
Báo cáo này cho biết nhân sự kiện hết sức oan ức của nông dân Đoàn Văn Vươn, các vụ biểu tình đã tăng đột ngột, cho thấy ngòi nổ của giai cấp nông dân nghèo khổ đã bùng cháy. Báo cáo này ghi rằng Sơ kết tình hình khiếu nại tố cáo đầu năm, Tổng thanh tra cho hay từ sau vụ Tiên Lãng, số lượt người, số đoàn đông người lẫn số vụ việc tăng hẳn. Số lượt người khiếu nại tố cáo tăng 50% so với tháng 2, số đoàn đông người tăng 30%. Trong số này đa số vẫn là các vụ khiếu kiện liên quan tới đất đai với tính chất rất phức tạp. Báo cáo này cũng thú nhận một sự thật bị che giấu từ bao năm qua, đó là việc khiếu nại tố cáo tăng đột biến không phải do nhất thời mà kéo dài từ nhiều năm.
Một số địa phương chưa tập trung giải quyết tới nơi tới chốn, còn né tránh đùn đẩy nên người dân bất mãn. Một số trường hợp còn kết luận không chính xác nên dân không đồng tình. Chịu trách nhiệm cho cuộc điều tra nhà, ông Tổng thanh tra nhà nước Huỳnh Phong Tranh bày rỏ nhiều lo ngại về sự bất ổn tiềm ẩn của chế độ. Tuy nhiên nói theo giọng điệu của chế độ, ông Tranh cũng tuyên bố rằng không phải vụ cưỡng chế đất nào cũng được xét lại. Tỷ lệ rất cao người dân không hiểu, có trường hợp đi khiếu nại theo phong trào, bị người khác rủ rê, hay cũng có một số người bị kích động, lợi dụng lôi kéo làm tình hình phức tạp thêm. Ông này cũng đổ thừa là đặc biệt có sự kích động của kẻ xấu, ông Tranh nhấn mạnh nhằm đe doạ những người đi biểu tình đòi đất. Cũng cần nói thêm thông tin về cuộc tổng biểu tình của dân oan vào ngày 2 ngày 26 và 27 tháng 2 vừa qua thật sự là một cuộc diễn tập lớn hết sức quan quan trọng.
Tuy nhiên công an Cộng sản Việt Nam đã bủa vây, ra tay trấn áp hết sức dã man từ nhiều ngày trước, nên cuộc tập hợp này đã tạm thời lui lại. Tin quốc nội cho biết khá nhiều người người tham gia biểu tình có sức thuyết phục quần chúng đã bị bắt đi và không biết sống chết ra sao. Bản báo cáo cũng cho thấy vào năm 2011, các vụ điều tra cũng tìm ra con số hơn 30,000 tỉ đồng sai phạm từ các quan chức và nhóm quyền hành địa phương tham nhũng ăn chia với nhau. Nhưng bản báo cáo này, cũng không cho biết rõ những kẻ làm sai đó đã bị trừng phạt như thế nào, hay cũng đã bị dìm cho chìm xuồng mà thôi.

Không có nhận xét nào: