Pages

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Những văn bản pháp lý cộng sản dùng tiêu diệt Đạo Cao Đài



VRNs (07.10.2013) – Vĩnh Long – Sau khi Các chức sắc tôn giáo ở Việt Nam ra Bản Lên Tiếng về tự do tôn giáo cho Việt Nam dựa trên việc chỉ ra những sai trái của hai văn bản pháp lý cao nhất hiện hành của nước CHXHCNVN là Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (PL 21), và Nghị định hướng dẫn thi hành pháp lệnh (NĐ 92), Ban đại diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài vừa gởiđến Các vị chức sắc cho biết Đạocao Đài từ 1975 đến nay bị nhà cầm quyền dùng các văn bản gọi là pháp lý để tiêu diệt.
VRNs xin giới thiệu thông tin này đến quý độc giả.

—-

Kính gởi Quý Chư Chức Sắc Tôn Giáo.
Các văn bản pháp lý về tôn giáo không chỉ có Nghị Định (NĐ) hay Pháp Lệnh (PL) mà nó còn rất nhiều văn bản dưới luật khác được ban hành để triệt tiêu các nền tôn giáo thuần túy tại Việt Nam như: PGVNTN, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo.
Riêng về Đạo Cao Đài trước khi chưa có NĐ, PL ra đời thì Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Bộ Chính Trị, Ban Tôn Giáo, Ban Dân Vận, UBMTTQ Trung Ương, Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Tây Ninh…. Ra nhiều văn bản để tiêu diệt Đạo Cao Đài như:
 1- Bản Án Cao Đài do MTTQ tỉnh Tây Ninh đề ngày 20 – 09 – 1978
2- Quyết Định 124 của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 04 – 06 – 1980
3- Hướng dẫn 21 của Trưởng Ban Dân Vận Trung Ương ngày 29 – 01 – 1991
4- Thông Báo 34 của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng ngày 14 – 11 – 1992
5- Thông Báo số 10 của BTGCP ngày 30 – 12 – 1995
6- Kế hoạch 01 của Tỉnh Ủy tỉnh Tây Ninh ngày 27 – 05 – 1996
7- Quyết Định 42 Tỉnh Ủy tỉnh Tây Ninh ngày 29 – 05 – 1996
8- Thông Tư số 02 BTGCP ngày 16 – 06 – 1996
9- Thông báo số 319/TB.BDV Ban Dân Vận TW ngày 30 – 09 – 1996
10- Hướng Dẫn số 31 HD/DVTW Ban Dân Vận TW ngày 16- 02 – 1998
11- Thông Báo số 145 – TB/TW của Bộ Chính Trị ngày 15 – 06 – 1998
Toàn bộ những văn bản nầy là cơ sở pháp lý của ĐCS để tiến hành tịch thu, quản lý toàn bộ tài sản động sản, bất động sản của Đạo Cao Đài. Hiện nay tại Nội Ô Tòa Thánh trên 20 cơ sở của đạo, nhà nước còn trưng dụng chưa trả, và trên 20 Thánh Thất ở rải rác các địa phương, nhà nước còn tịch thu lấy làm Câu Lạc Bộ bida, làm trường Mẫu Giáo, trạm Biến Điện, có nơi dùng nhốt gà nòi và một số bỏ hoang.
Năm 1978 nhà cầm quyền csVN vu khống, chụp mũ, áp đặt BẢN ÁN CAO ĐÀI kết tội cho Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Giáo Chủ Đạo Cao Đài với tội danh “Phản quốc, hại dân, chống phá cách mạng”, rồi gây áp lực Chức Sắc ký tên truất phế Đức Hộ Pháp.
Năm 1979 nhà cầm quyền buộc Chức Sắc ra Đạo Lịnh 01, rồi o ép bắt ký tên để giải thể Hội Thánh ĐĐTKPĐ Tòa Thánh Tây Ninh và các cơ cấu Hành Chánh Đạo từ Trung Ương tới Địa Phương lập ra Hội Đồng Chưởng Quản (HĐCQ) quốc doanh là một chi phái bàn môn tả đạo do nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo, chiếm cứ nội ô Tòa Thánh.
Năm 1997 nhà cầm quyền chỉ đạo cho HĐCQ lập Hiến Chương mới để chính phủ cấp Pháp Nhân cho họ. Từ đó Chức Sắc HĐCQ do đảng cs phong phẩm vị, họ diệt Đạo Cao Đài của Đức Thượng Đế để lập thành Đạo Cao Đài của ĐCS.
Họ ra nhiều NĐ như: NĐ 69, NĐ 26, NĐ 92, NĐ 72… rồi PL tín ngưỡng tôn giáo. Đó là một công cụ, một vũ khí sắc bén để diệt các nền tôn giáo thuần túy do chính quyền năng của Đức Thượng Đế và chư Phật lập ra.
Năm 2007 danh từ HĐCQ được đổi danh xưng thành Hội Thánh (Trá hình) để lừa mị nhơn sanh cả tin, nhưng dẫu sao trong hàng triệu triệu tín đồ Cao Đài cũng còn có những đứa con hiếu hạnh với Đức Chí Tôn và trung kiên cùng Hội Thánh.
Đức Giáo Chủ Đạo Cao Đài có dạy: “Từ đây không cho ai phạm đến quyền mình, vì quyền mình là quyền Thầy, dầu còn một mặt tín đồ Hội Thánh vẫn giữ quyền Hội Thánh.”
Nhà cầm quyền csVN âm mưu dùng NĐ và PL để diệt đạo, diệt không được, nay quay sang dùng thủ đoạn tuyên truyền trên báo chí truyền thông nói xấu Giáo Chủ của các tôn giáo như: Cao Đài, Hòa Hảo, còn PGVNTN, Công Giáo, Tin Lành thì phá đoàn kết nội bộ, đập tượng Đức Mẹ, phỉ báng niềm tin của các tôn giáo. Gần đây tờ báo Xa Lộ Pháp Luật của nhà nước đăng tải 4 loạt bài:
 - Số 33 – Thứ Tư 07 – 08 – 2013
- Số 34 – Thứ Bảy 10 – 08 – 2013
- Số 35 – Thứ Tư 14 – 08 – 2013
- Số 36 – Thứ Bảy 17 – 08 – 2013
Nhằm vu khống, sĩ nhục Đức Hộ Pháp, họ tưởng làm như vậy rồi tín đồ sẽ không còn tin tưởng nơi Đức Giáo Chủ của mình nữa, họ đã lầm quá to, quả báu dội ngược, càng ngày nhơn sanh càng oán than, càng lên án sự tàn nhẫn và vô lương tâm của nhà cầm quyền. Họ dùng chiêu bài nói xấu tức là hạ sách không phải người quân tử hay bậc Trưởng Thượng.
Nghị Định hay Pháp Lệnh không thể áp đặt lên quyền tự do tín ngưỡng của công dân tôn giáo, bởi nó không có giá trị nhân bản, không phù hợp với Nhân Quyền, không phù hợp với mọi công ước quốc tế qui định.
Do vậy, Chức Sắc các tôn giáo đồng lên tiếng phản bác về NĐ và PL tín ngưỡng tôn giáo, lẽ ra những phương tiện pháp lý nầy dùng để phục vụ cho quyền tín ngưỡng của công dân, ngược lại dùng để đàn áp, tiêu diệt chơn truyền của các nền tôn giáo.
Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài

Không có nhận xét nào: