Pages

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Ðại biểu 'Hội Ðồng Nhân Dân' bị đấm trong cuộc họp

BÌNH PHƯỚC (NV) -Các ông bà đại biểu tham dự các cuộc họp thường “nhất trí” giơ tay thông qua các chương trình nghị sự ở Việt Nam vì đều chỉ làm theo lệnh.
Nhưng một chuyện hiếm hoi mới xảy ra trong một cuộc họp của “Hội Ðồng Nhân Dân” ở tỉnh Bình Phước.
Tin được một số tờ báo như Thanh Niên, Tuổi Trẻ cho hay ông Võ Trọng Tần, 32 tuổi, Trưởng ban cán bộ Văn Hóa-Thông Tin xã Nghĩa Trung, đã bị “đình chỉ công tác” vì đã đánh một người khác, ông Ðinh Quang Súy, trong phiên họp ngày 22 tháng 12, 2011.
Ông Súy bị ông Tần xông lên đánh vào đầu “khi đang phát biểu về tình hình kinh tế xã hội” trước mặt hơn 40 cán bộ, theo tin báo Thanh Niên.
Tại sao ông Súy bị đánh?
Báo Tuổi Trẻ nói ông “đã khẳng định ông là người cung cấp thông tin cho báo chí về những tiêu cực mà một số lãnh đạo xã gây ra.” Khi mọi người xông vào can, ông Tần còn lớn tiếng, “Ông lớn mà làm mất uy tín cán bộ, đánh cho ông biết.”
Ðược biết ông Võ Trọng Tần là cháu rể ông Huỳnh Văn Thanh, bí thư Ðảng ủy xã Nghĩa Trung. Từ nguồn tin do ông Súy cung cấp, một số cơ quan truyền thông “đã đăng tải về tiêu cực tại xã Nghĩa Trung. Trên cơ sở báo chí phản ảnh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bù Ðăng đã vào cuộc và đề nghị kỷ luật ông Nguyễn Thành Vương, phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, vì đã lạm quyền.”
Tin mà ông Súy cung cấp cho báo chí là một số cán bộ xã Nghĩa Trung “dùng tiền xây nhà tình thương sai mục đích.”
Theo tờ Thanh Niên, ông Súy kêu rằng sau khi bị đánh, ông thấy choáng váng, nhức đầu. (TN)

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Trong van de nay chung toi khong dong tinh quan diem cua vi bi thu dang uy xa nay. vi bo may xa nay dang co dau hieu mat doan ket, chia be phai. De nghi cac nganh chuc nang phai xu ly that nghiem nhung truong hop tham nhung, vi chung ta dang tiep tuc day manh hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho CHi Minh