Pages

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Cựu Lãnh Tụ Gorbachev: Đề Nghị Bỏ Kết Quả, Bầu Cử Lại

MOSCOW - Hôm Thứ Tư, cựu lãnh tụ Mikhai Gorbachev lên tiếng đề nghị hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử QH vừa qua để bầu lại.
Ông tuyên bố qua thông tấn Interfax: nhà cầm quyền nên tổ chức bầu cử lại hoặc phải đối phó với làn sóng bất bình gia tăng.
Trong 2 ngày qua, hàng ngàn người xuống đường tại thủ đô Moscow và thành phố St Petersburg để phản đối bầu cử gian lận.
Đảng cầm quyền Nước Nga Thống Nhất chiếm gần 50% tổng số phiếu và mất khoảng 70 ghế tại Viện Dumas. Các đảng cả quyết bầu cử là gian lận, kể cả bằng cách bỏ phiếu trước vào thùng phiếu.
Ông Gorbachev phát biểu: nhiều người bắt đầu nghĩ rằng kết qủa của cuộc bầu cử vừa qua là không công bằng. Ông nhấn mạnh "Tôi tin rằng sự phớt lờ dân ý của chính quyền làm mất tin tưởng và gây nên tình thế bất ổn". Cuộc bầu cử hôm chủ nhật ám chỉ dân chúng Nga đã chán ngán ông Putin và đảng cầm quyền khống chế chính sự 12 năm qua và có tiếng là tham nhũng.
Cùng ngày Thứ Tư, ông Putin chính thức nộp hồ sơ tranh cử TT.

Biểu tình của các đảng đối lập đuợc trông đợi tiếp tục. Hôm Thứ Ba, nhà chức trách loan báo 51,500 cảnh sát và 2000 lính của Bộ nội vụ đã đuợc huy động tại thủ đô kể từ hôm bầu cử.
Liên Đoàn Ký Giả Nga lên án bạo động và yêu cầu điều tra hàng chục vụ hành hung chống lại nhà báo.
Trong diễn biến mới nhất: video mới ghi hình ảnh 2 phóng viên làm việc cho thông tấn quốc doanh RIA Novosti bị tạm giữ 1 lúc bên ngoài trụ sở của ủy ban tuyển cử vào thời gian ông Putin tới nộp hồ sơ tranh cử TT.
Mặt khác, ít nhất 12,000 người tiếp cận Facebook đã ký tên hưá hẹn sẽ cùng xuống đường vào ngày Thứ Bảy 10-12.
Một nữ cử tri 24 tuổi cho biết cô không tham gia biểu tình 2 ngày qua, nhưng ngày Thứ Bảy này sẽ góp mặt.

Không có nhận xét nào: