Bản tin của tờ Tuổi Trẻ và Thanh niên số ra hôm nay loan tin rằng Hải quân Việt Nam đã tiếp nhận 2 máy bay trực thăng ngày hôm qua, tại một buổi lễ ở sân bay Vũng Tàu.

Trực thăng EC 225 do công ty Eurocopter của Pháp sản xuất, là loại máy bay tầm xa hiện đại, thích hợp cho công tác tìm kiếm cứu hộ trên biển.


Máy bay có thể bay 260 km mỗi giờ và chuyên chở 19 hành khách với trọng tải 11 tấn.

Bản tin của Tuổi Trẻ cho biết tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Đô đốc Nguyễn văn Hiển, đã loan báo quyết định thành lập phi đội bay EC 225, trực thuộc Quân chủng Hải quân.

Đô đốc Nguyễn văn Hiển được trích lời nói tại buổi lễ rằng nhiệm vụ của hải quân Việt Nam là phải bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa và các vùng đặc quyền kinh tế của đất nước.

Nguồn: Tuoi Tre, Thanh Nien