Pages

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Nga bán chiến đấu cơ phản lực cho Ấn Độ

Chiến đấu cơ phản lực Su-30

Hình: Wikipedia
Chiến đấu cơ phản lực Su-30
Nga và Ấn Độ đã ký một hợp đồng để Ấn Độ mua 42 chiến đấu cơ phản lực Su-30 sẽ được lắp ráp tại Ấn.
Hợp đồng được ký kết hôm thứ Sáu, trong chuyến đi Moscow của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói sau cuộc họp hai ông cũng đã thoả thuận các điều kiện cho một khoản vay để xây thêm hai lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Koodankulam, dù chưa ký hợp đồng về khoản vay.


Thủ tướng Singh nói ông hy vọng sẽ đưa các lò phản ứng hiện hữu tại nhà máy điện hạt nhân ở Tamil Nadu vào sử dụng trong vòng vài tuần lễ.
Dự án này đã bị hoãn lại vì những cuộc biểu tình phản đối của các cư dân địa phương, e ngại về tính an toàn của các lò phản ứng hạt nhân.
Ấn Độ và Nga đã từng có quan hệ mật thiết, quân đội Ấn Độ đã sử dụng hầu hết thiết bị của Nga. Nhưng mới đây quan hệ giữa hai nước đã bị sứt mẻ vì Ấn Độ quay sang mua của Hoa Kỳ và Châu Âu, cùng lúc, Ấn Độ cũng muốn tự mình xây dựng công nghiệp quốc phòng.

Không có nhận xét nào: