Pages

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Thâm Hụt Mậu Dịch Việt Nam Tháng 11 Ở Mức 567 Triệu Đô La

HÀ NỘI.-Thâm hụt mậu dịch của Việt Nam trong tháng 11 nằm ở mức 567 triệu đôla, thấp hơn nhiều so với ước tính ban đầu là 700 triệu đôla. Bản tin hôm thứ 3 của hãng thông tấn Reuters trích lời các giới chức hải quan Việt Nam nói rằng sự sút giảm đó phát sinh từ việc tăng giá của các mặt hàng xuất khẩu then chốt của Việt Nam như dầu thô, gạo và cà phê. Theo thông cáo của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu tháng 11 đạt mức 8,85 tỉ đô la, cao hơn ước tính trước đó là 8,6 tỉ, trong khi kim ngạch xuất khẩu đạt mức 9,42 tỉ, cao hơn ước tính trước đó là 9,3 tỉ.

Thông cáo cho biết thêm rằng kim ngạch xuất khẩu từ tháng giêng đến tháng 11 đạt mức 87,36 tỉ đô la, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 10% so với chỉ tiêu cho cả năm 2011. Báo chí Việt Nam trích lời Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng nói rằng kim ngạch xuất khẩu năm nay có phần chắc sẽ đạt mức 96 tỉ đô la, tăng 32% so với năm ngoái. Tuy nhiên, dư luận từ giới phân tích vẫn tỏ ra nghi ngờ các con số thống kê do nhà cầm quyền Việt Nam đưa ra, vì đã nhiều lần Hà Nội thường nói quá sự thực về những tiến bộ.

Không có nhận xét nào: