Pages

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Ba người Bắc Triều Tiên vượt biên bị bắn chết

Một nữ quân nhân Bắc Triều Tiên đứng canh bên bờ sông Áp Lục vùng biên giới với Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 29/12/2011.
Một nữ quân nhân Bắc Triều Tiên đứng canh bên
bờ sông Áp Lục vùng biên giới với Trung Quốc.
Ảnh chụp ngày 29/12/2011. REUTERS/Jacky Chen

Anh Vũ

Theo hãng AFP, một nhà hoạt động nhân quyền tại Seoul hôm 03/01/2012 tiết lộ : Trong bối cảnh Bình Nhưỡng thắt chặt kiểm soát biên giới sau cái chết của Kim Jong Il, ba người dân định vượt biên giới sang Trung Quốc tỵ nạn đã bị lính biên phòng Bắc Triều Tiên bắn chết.

Ông Do Hee-Youn, một nhà họat động Hàn Quốc chuyên trợ giúp người tỵ nạn Bắc Triều Tiên khẳng định có ba người đàn ông, khoảng bốn mươi tuổi từ thành phố Hyesan đã bị bắn chết khi vượt sông Áp Lục (Yalu) sang tỵ nạn tại Trung Quốc.

Ông Hee –Youn nói với AFP rằng « những người đón dân tỵ nạn bên đất Trung Quốc đã nhìn thấy cảnh tượng ba người bị bắn chết và quân lính Bắc Triều Tiên đã lôi xác những người này đi ». Tình báo Hàn Quốc cho biết không thể xác định được ngay sự việc.
Theo các nhà hoạt động nhân quyền, sau cái chết của kim Jong Il hôm 17/12 vừa qua, Bình Nhưỡng đã tăng cường tuần tra biên giới nhằm ngăn chặn các cuộc đào thoát khỏi đất nước của người dân. Người ta cũng quan ngại trong giai đoạn chuyển giao quyền lực cho Kim Jong Un, chính quyền Bình Nhưỡng càng siết chặt hơn việc kiểm sóat người dân trong nước, đặc biệt đối với những người có ý định bỏ trốn khỏi đất nước.
Theo ông Do Hee-Youn thì chính quyền miền Bắc đã cho loan báo vụ bắn người vượt biên này để răn đe dân chúng.
Kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên ( 1950-1953) ước tính đã có 23.000 người Bắc Triều Tiên chạy trốn khỏi đất nước. Một nửa số người này đã đào thoát trong vòng 5 năm trở lại đây. Trong khi đó những tổ chức trợ giúp người tỵ nạn cho rằng có thể có tới 100.000 người Bắc Triều Tiền đã chạy sang Trung Quốc sống chui lủi và có thể trở thành nạn nhân của các tệ buôn người.
Bắc Kinh vẫn coi những người Bắc Triều Tiên trốn sang Trung Quốc là tỵ nạn kinh tế và thường xuyên trả lại họ về nước mặc dù biết những người đào thóat bị trả về Bắc Triều Tiên sẽ bị chính quyền trừng phạt rất nặng nề.

Không có nhận xét nào: