Pages

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Cảnh sát Thái phát hiện nguyên liệu làm bom

Cảnh sát Thái dẫn nghi phạm đi thẩm vấn
Nghi phạm bị bắt ở Bangkok hôm 12/1
Cảnh sát ở Thái Lan tìm thấy một khối lượng lớn nguyên liệu để chế tạo bom sau khi bắt một nghi phạm có liên hệ với phong trào Hezbollah.
Nghi phạm này đã dẫn cảnh sát tới một khu nhà trong có chứa hơn 300 thùng phân đạm và chất ammonium nitrate.

Cuộc truy bắt được thực hiện sau cảnh báo khủng bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bangkok. Cùng lúc, Israel cũng khuyến cáo công dân của mình tránh xa các địa điểm du lịch ở thủ đô Thái Lan.

Thủ tướng Thái Yingluck Shinawatra tuyên bố tình hình đã được kiểm soát.
Nghi phạm bị bắt hôm thứ Năm tuần trước được tin là người gốc Lebanon mang hộ chiếu Thụy Điển.
Cảnh sát Thái Lan nói người này có liên hệ với Hezbollah, phong trào Hồi giáo Shia ở Lebanon, vốn được Syria và Iran hậu thuẫn. Mỹ liệt Hezbollah vào dạng tổ chức khủng bố.
Nghi phạm thứ hai được nói đã rời khỏi Thái Lan.
Một phát ngôn viên cho cảnh sát nói với báo chí Thái rằng lượng hóa chất vừa bị phát hiện theo kế hoạch sẽ được chuyển ra khỏi Thái Lan để sử dụng ở một nước thứ ba, nhưng không nói rõ là quốc gia nào.
Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok vẫn chưa gỡ bỏ cảnh báo đưa ra hôm thứ Sáu tuần trước, trong đó khuyến cáo công dân Hoa Kỳ "cần thận trọng khi thăm viếng các địa điểm công cộng, nơi có đông khách du lịch phương Tây".

Không có nhận xét nào: