Pages

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Noi gương Tiên Lãng: Nã súng hoa cải vào mặt, phá nát xe hơi tiền tỉ


(TTHN) – “Tết sắp đến gần mà coi bộ vụ súng đạn hoa cải gây búc xúc cho dư luận. Mùi thuốc súng trên đầm Tiên Lãng, Hải Phòng chưa hết, thì ngày 15/1 súng đạn hoa cải lại nổ ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Chưa biết vì lý do gì. Nếu không vì thù oán riêng tư, thì sự việc xảy ra là biểu hiện thái độ ganh ghét, tức hận trước sự bất công trong xã hội, một bên là người nghèo, quá nghèo, một bên là sự giàu sang (bất chính) của một lớp người có đặc quyền, đặc lợi ở VN hiện nay?”
Chiếc xe hạng sang BMW X6 đã bị 3 cha con Vũ Văn Ba cùng 10 đối tượng khác dùng dao, kiếm đập phá và dùng súng hoa cải bắn, găm tổng cộng 13 viên bi đạn vào mặt, thân thể 2 người trên chiếc xe trị giá hơn 3 tỉ đồng này.
Ngày 15-1, Công an huyện Phú Xuyên – TP Hà Nội cho biết đang điều tra, truy bắt một số đối tượng trong vụ hỗn chiến diễn ra vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 13-1 tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên.

Trước thời điểm đó không lâu, anh Dương Tuấn Bình (SN 1975, trú tại xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên) điều khiển ôtô BMW X6 chở Phùng Văn Thành – SN 1989, Lã Văn Đoàn – SN 1979, Hoàng Văn Ánh – SN 1992, cùng ở thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên.
Chiếc xe BMW X6 bạc tỉ bị cha con Vũ Văn Ba và các đối tượng khác phá nát phía trước
Khi đi đến địa phận thôn An Khoái, xã Phúc Tiến, chiếc xe bị một tốp thanh niên, trong đó có 3 bố con ông Vũ Văn Ba – SN 1967, Vũ Văn Huỳnh – SN 1991, con trai Ba và Nguyễn Tiến Quyết, con rể Ba, cùng trú tại huyện Phú Xuyên và khoảng 10 đối tượng khác chặn lại. Nhóm này dùng dao, kiếm phá nát phía trước chiếc xe trị giá hơn 3 tỉ đồng.
Thoát khỏi vòng vây, anh Bình lái xe bỏ chạy về thị trấn Phú Xuyên, đồng thời gọi điện cho chủ xe là anh Trần Quốc Chiến (trú tại thị trấn Phú Minh) quay lại hiện trường trước cửa nhà của Vũ Văn Ba.
Thấy chiếc xe bị đập phá quay lại và vừa nghe bố hô lớn “Bắn chết chúng nó đi”, Vũ Văn Huỳnh dùng súng hoa cải nhắm vào mặt Lã Văn Đoàn bắn, găm 9 viên bi đạn vào mặt anh. Nguyễn Tiến Quyết cũng dùng súng hoa cải bắn anh Phùng Văn Thành, găm 4 viên đạn rải rác khắp cơ thể.
Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn, anh Đoàn và anh Thành được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 108.
Công an huyện Phú Xuyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội điều tra, đã bắt được Vũ Văn Ba và hiện đang truy bắt các đối tượng còn lại cũng như làm rõ vụ việc.

Không có nhận xét nào: