Một nông dân chăn nuôi vịt trở thành nạn nhân đầu tiên thiệt mạng vì cúm gia cầm tại Việt Nam trong gần 2 năm nay, trong khi một ca tử vong khác cũng do virus H5N1 được ghi nhận tại nước láng giềng Campuchia.


Giới hữu trách Việt Nam ngày 19/1 loan báo người nông dân 18 tuổi ở Hậu Giang qua đời sau khi có triệu chứng sốt cao và các vấn đề về đường hô hấp. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy nạn nhân dương tính với virus cúm gia cầm H5N1.

Cùng lúc đó, nhà chức trách ở Campuchia cho biết một bé trai 2 tuổi đã tử vong vì cúm gia cầm hôm 18/1. Trước đó, nạn nhân có tiếp xúc với gia cầm chết hoặc gà vịt bệnh.

Cả hai trường hợp tử vong tại Việt Nam và Campuchia dường như đều do bị lây nhiễm từ gia cầm, không có nghi ngờ bị lây virus từ người khác.

Virus cúm gia cầm H5N1 thường lây nhiễm qua những người có tiếp xúc trực tiếp với gia cầm đã bị mắc bệnh.

Gần đây, Indonesia, Ai Cập, và Trung Quốc cũng báo cáo có nạn nhân bị nhiễm cúm gia cầm.

Kể từ khi chủng virus cúm H5N1 được phát hiện hồi năm 2003 tới nay, có 341 người trên toàn cầu chết vì virus này. Trong đó có khoảng 60 trường hợp xảy ra tại Việt Nam, một trong những nước có số người tử vong vì cúm gia cầm cao nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Chính quyền Việt Nam kêu gọi tăng cường nỗ lực phòng chống cúm gia cầm trong cao điểm mùa Tết Nguyên đán.

Nguồn: VOA, AP, AFP, DPA