Pages

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

DÂN CHỦ HAY LÀ CHẾT?


Chúng ta thừa biết DÂN CHỦ là đối lực của cộng sản.  Vì ý nghĩa cao nhất trong Dân Chủ là quyền được chọn lựa, thông qua lá phiếu, ĐB Quốc Hội và những người lãnh đạo đất nước, và quyền được ứng cử vào các lãnh vực ấy.  Và, DÂN CHỦ cũng là quyền được quyết định những vấn đề có can hệ đến vận mệnh của đất nước và dân tộc được hiểu như là “Quyền Dân Tộc Tự Qiuết”.   Công sản không chấp nhận điều đó mà bắt dân phải nghe theo và làm theo những sự dàn dựng, chỉ định, sàn lọc của đảng cho những người của đảng, và chỉ những ngưới đó mới được phép tham gia vào Quốc Hội(csVN )  hoặc nguồn máy nhà nước (csVN).   Chỉ có đảng mới có quyền định đoạt các vấn đề liên quan đến vận mệnh của dân tộc và quốc gia (bán nước cho Tàu – Công hàm 58 do PVĐ ấn ký).   Đó là nhà nước độc tôn, độc tài.  Độc tài và Dân chủ là hai thế đối ngược, nghĩa là có cái nầy thì không có cái kia.  (Có DÂN CHỦ hoặc có CÔNG SẢN, chỉ chọn một)

Cũng vì bám quyền lực và tham tư lợi, đảng csVN đã cam tâm làm tôi mọi cho Tàu cộng, thậm chí xem Tàu cộng như là quan thầy.  Mọi việc lớn đều thông qua ý kiến của Tàu, giao vận mệnh của Tố Quốc VN cho Tàu (Lãnh hải, lãnh thổ, tài nguyên thiên nhiên), dâng dân tộc VN cho Tàu  (Ngăn cấm, đàn áp, tù đày những người yêu nước chống Tàu xâm lược).  Các lần đại hội đảng bầu TBT và mỗi lần bấu các người lãnh đạo QH, CTN, TT đều phải xin quyết định của Tàu.  Việc ngoai giao của VN cũng phải được Tàu đồng ý trước.  Ngay cả việc họp hành với Mỹ (Chiến hạm Mỹ cập bến ĐN, SG, v.v..), họp  với các nước Asian và các nước khác cũng phải thỉnh ý Tàu.  Và cứ sau một lần như vậy, đảng csVN lại phải cử người qua Tàu để báo cáo chi tiết nội dung thảo luận.

Tất cả những dã tâm với dân, đê hèn với giặc của csVN trên đây đã không thể che mắt nhân dân được nữa.   Đã đến lúc họ vùng dậy và phải vùng dậy thật sự, biến sự sợ hãi thành dũng cảm, để cứu nước, cứu mình, cứu con cháu mai sau.  Sự kiện ở 7 nước cs Đông Âu và Liên Xô sụp đổ vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90, và những cuộc vùng lên của dân tộc các nước Bắc Phi và Trung Đông vừa qua và hiện nay đã và đang là ngọn đuốc soi đưòng tiến thủ cho họ.  Mặc khác, Tàu cộng cũng không thể chờ đợi mãi việc thực thi các giao ước nhượng Trường Sa và lãnh thổ còn lại của VN cho Tàu, nên Tàu cộng đã đưa người xâm nhấp VN ở các nơi và dưới nhiều hình thức chưa từng có, đồng thời đưa giàn khoan dầu khổng lồ đến vùng phía Tây Trường Sa thuộc lãnh hải VN, và chuyển quân qui mô (gần 20 sư đoàn với chiến xa và đại pháo) áp sát biên giới phía Bắc VN, đưa csVN vào thế trận “Bao vây, Chia cắt, Tiêu diệt”  -  Tàu gọi là “Hướng Tâm, Xuyễn Vây”.  Lại gần đây có tin BTQP/TC đã ký lệnh cho QGP.TC đánh Việt Nam trong ngày lễ Quốc Khánh(?). Tiếp theo là truyền hình, báo chí TC cũng đã nói lên “Ý định hành quân” đó như thế nào?”(Danh từ “Ý định hành quân” là cách nhận định tình hình (Địch, Ta, Bạn), cách giải nghiệm trận đồ, cách lập thế trận, cách bố trí lực lượng (nghi binh, tấn công, phòng ngự, hậu bị, rút lui – Hải, Lục, Không),  cách ước định thời gian, và cách phối họp Chiến tranh Vũ lực và Chiến tranh Chính trị (tuyên truyền, binh vận, địch vận, dân vận, chiêu hồi, ngoai giao Quốc Tế).

Cuộc chơi từ các bên đang chờ phát súng khai hỏa…? VC đang ở trong thế gọng kèm giữa Nhân Dân và Tàu cộng… ? 

CsVN đừng hòng dùng cách đu dây như trước đây để Mỹ ra tay cứu độ, (Trong những điều kiện, không có điều kiện nào để Mỹ có thể ra tay); trong khi, một mặt vẫn lạy lục, năn nỉ Tàu cộng cho thêm thời gian, mặt khác giã vờ nới lõng biểu tình ở Hà Nội nhưng cấm tiệt biểu tình ở Sài gòn (Một Quốc Gia hai Chế Độ), là những trò chơi gian trá không còn hấp lực nữa.
Bao nhiêu hệ lụy nói trên là do bản chất độc tài của đảng công sản mà ra bởi vì nó đã phản DÂN CHỦ, một chủ trương ngược lòng người, phi chân lý và chống xu thế thới đại.

Vậy chỉ còn cách là VC hãy mau GIÁC NGỘ DÂN CHỦ bằng hành động cụ thể là thả tù chính trị, triệu tập quốc dân đại hội để nói lời nói phải (nhận sai lầm hèn với giặc, ác với dân), trả lại cho dân quyền Dân Tộc Tự Quyết (các hình thức chuyển tiếp và trưng cầu dân ý về thể chế chính trị và vân vân được tổ chức đứng đắn có Quốc Tế giám sát) để có thể còn một chỗ đứng cuối cùng trong dân tộc. Nhân dân VN sau đó sẽ nhờ LHQ giải quyết vấn đề với Trung Cộng.    Liệu cộng sản VN có chịu thực thi “DÂN CHỦ HAY LÀ CHẾT?”

Không có nhận xét nào: