Pages

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Các Mỏ Than, Dầu VN Sắp Cạn, Phải Nhập Nhiều Nhu Yếu 2012

Các Mỏ Than, Dầu VN Sắp Cạn, Phải Nhập Nhiều Nhu Yếu 2012; Một Phó Thủ Tướng VN: vài năm tới sẽ thiếu than, khí đốt, dầu thô...

HANOI -- Hôm Thứ Tư 7-12-2011, một Phó Thủ Tướng VN báo nguy trong một hội nghị rằng Việt Nam trong vài năm tới sẽ thiếu than, cạn kiệt dầu và khí đốt... theo bản tin trên báo Pháp Luật.
Trong khi đó, bản tin khác trên tờ VnEconomy ghi lời Bộ Công thương báo nguy rằng “Năm 2012, Việt Nam vẫn tiếp tục phải nhập nhiều mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, phân bón, gas, giấy, muối, thép...”
Bản tin báo Pháp Luật ghi rằng tại buổi làm việc với Bộ Công Thương ngày 7-12, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh cân bằng năng lượng luôn là thách thức với sự phát triển của kinh tế.

Bản tin viết, “VN luôn đối mặt với bài toán thiếu năng lượng, số lượng than nhiều nhưng vài năm tới sẽ thiếu, tương tự khí đốt và dầu thô cũng nằm trong tình trạng gần cạn kiệt. Chính phủ yêu cầu các tập đoàn than, điện, dầu khí phải cam kết cung cấp đầy đủ năng lượng.”
Đặc biệt, các mỏ than VN còn xài được vài năm nữa mới thiếu, nhưng khí đốt thì sẽ thiếu, nên chính ohủ sẽ giảm khai thác dầu thô từ năm tới.
Bản tin viết:
“Ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Than-Khoáng sản VN (Vinacomin), cho biết mặc dù ưu tiên tối đa cho nhu cầu trong nước nhưng đến giai đoạn 2015-2016 thì chắc chắn phải nhập khẩu than cho sản xuất điện. Dự kiến năm 2012, Vinacomin sẽ tiêu thụ 45 triệu tấn than và xuất khẩu khoảng 3 triệu tấn.
Trong khi đó, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (PVN) Vũ Quang Nam cho biết năm 2012, việc cung cấp khí cho các nhà máy nhiệt điện dự tính sẽ thiếu trên 800 triệu m3. Ngoài ra, từ năm 2012, PVN sẽ giảm sản lượng khai thác dầu thô trong nước và hướng tới việc đầu tư ra nước ngoài.”
Trong khi đó, báo VnEconomy hôm 7-12-2011 có bản tin nhan đề “2012 Việt Nam vẫn phải nhập nhiều mặt hàng thiết yếu.”
Trong đó, cho biết theo ước tính năm 2012, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu 60 - 70 nghìn tấn thịt các loại.
Và cả nhiều nhu yếu phẩm khác, theo bản tin:
“Năm 2012, Việt Nam vẫn tiếp tục phải nhập nhiều mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, phân bón, gas, giấy, muối, thép..., Bộ Công Thương vừa đưa ra dự báo.”
May mắn, bản phúc trình của Bộ Công Thương nói là sẽ dư thừa khoảng 7,2 triệu tấn gạo:
“Năm 2012, nguồn cung lúa dự kiến vào khoảng 41,52 triệu tấn. Trong khi nhu cầu sử dụng ở mức 27,33 triệu tấn lúa. Cân đối cung cầu năm tới, dự kiến sẽ dư thừa khoảng 14,19 triệu tấn lúa, tương đương 7,2 triệu tấn gạo sẽ được dành cho xuất khẩu (chưa kể lượng tồn kho năm trước chuyển sang).”

Không có nhận xét nào: