Pages

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Nền kinh tế của Việt Nam chậm lại, lạm phát tăng vọt


Phạm Anh Tuấn TTHN dịch

Hà Nội – Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại 5,9% và lạm phát tăng vọt trong năm 2011 ngay cả khi chính phủ tập trung vào chiến đấu với giá cao tăng lên bằng cách thắt chặt cho vay ngân hàng. Tỷ lệ lạm phát tăng gấp đôi, tới 18,58% trong năm nay so với 9,19% trong năm 2010, chính phủ công bố ngày hôm qua.
“Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng trong năm 2011 ở khoảng 5,9% là tương đối cao trong bối cảnh của những nỗ lực để kiểm soát lạm phát”, chính phủ cho biết trong một báo cáo Reuters có. Năm 2010, GDP tăng trưởng là 6,78%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 12 tăng 18,13% so với cùng tháng năm ngoái, giảm từ 19,83% trong tháng 11, Tổng cục Thống kê cho biết trong báo cáo hàng tháng.
“Lạm phát giảm, nhờ vào việc tiếp tục chính sách kiềm chặt”, theo ông Alan Phạm, kinh tế trưởng tại Công ty Quản lý Đầu tư VinaCapital: “Đây là một tiến triển có hy vọng.”
TT Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trong báo cáo chính phủ, ưu tiên đầu tiên của Việt Nam trong năm 2012 là kiểm soát lạm phát, với mục tiêu CPI là 9%, trong khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế là 6%.
Ngân hàng trung ương dự định giảm lãi suất vào năm tới để tiền có sẵn cho các doanh nghiệp. Lãi suất cho vay tiền đồng đã tăng đến 20% -25% hồi đầu năm nay. Ngân hàng trung ương hy vọng sẽ tiền vay ngân hàng tăng 15% -17% vào năm tới và tiền dự trữ tăng 14% -16% so với năm 2011.
Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cho năm tiếp theo, bao gồm cả kế hoạch giảm lãi suất và mở rộng tín dụng và cung ứng tiền, sẽ hợp lý cho tình hình kinh tế của đất nước, Alan Phạm nói. – Reuters.
Nguồn: Vietnam’s economy slows, inflation soars

Không có nhận xét nào: