Bản tin hôm thứ Hai của Bloomberg nói rằng so với 4 nước láng giềng ở Đông Nam Á, Việt Nam dễ bị tổn thương hơn bởi tình trạng suy thoái toàn cầu vì tài khoản vãng lai bị thâm hụt, dự trữ ngoại hối ở mức thấp và tỉ lệ lạm phát cao.

Bài báo trích thuật một bản phúc trình của Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) cho biết so với Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan, thì khu vực thương mại và tài chánh của Việt Nam có nhiều rủi ro bị ảnh hưởng dây chuyền vì có nhiều yếu tố bất lợi, bao gồm lạm phát cao, thâm hụt ngân sách lớn, thâm hụt tài khoản vãng lai lớn và dự trữ ngoại hối thấp.

Bản phúc trình cho rằng tình trạng lạm phát cao kéo dài khá lâu cũng khiến cho Việt Nam không còn nhiều biện pháp để xoay chuyển tình thế.

Nguồn: Bloomberg, Financial Times