Pages

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Mỹ tích cực xem xét việc hoãn quyền chuyển giao tác chiến trong thời chiến cho Nam Hàn

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Kwan-jin hôm thứ Năm (18/7) cho biết đã đề nghị Mỹ hoãn lịch trình chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Hàn Quốc trước đây được dự kiến là vào cuối năm 2015. 

Trong cuộc họp giữa chính phủ và đảng cầm quyền Thế giới, Bộ trưởng Kim cho biết việc quan chức Mỹ tiết lộ đề nghị trên với hãng tin Yonhap cho thấy Washington đã xem xét một cách tích cực vấn đề này. 



Trước đó, hôm 1/6, trong cuộc họp bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ bên lề Hội nghị an ninh châu Á lần thứ 12 tại Singapore, Bộ trưởng Kim Kwan-jin đã từng đề nghị người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel xem xét lại thời gian chuyển giao quyền tác chiến thời chiến. 

Ông Kim đưa ra đề nghị như trên do mối đe dọa hạt nhân từ phía Bắc Triều Tiên ngày càng trầm trọng. Hơn nữa, sau vụ đánh chìm tuần dương hạm Hàn Quốc vào năm 2010, miền Bắc tiếp tục đe dọa khiêu khích trong khi lực lượng quân đội Hàn Quốc chậm bổ sung sức mạnh đối phó. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hy vọng Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM), dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay, có thể đưa ra kết luận về vấn đề này.

KBS news

Không có nhận xét nào: