Pages

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Nga giao chiến hạm Gepard thứ 2 cho Việt Nam

Ngày 25/7 vừa qua Gepard 3.9 thứ hai đã chính thức cập cảng Cam Ranh, Việt Nam sau khi hoàn thành chạy thử nghiệm. Hãng đóng tàu Zelenodolsk Gorki của Nga đã tiến hành thay đổi một số chi tiết nội thất của tàu theo yêu cầu của Hải quân Việt Nam.

Nhờ đó, Gepard 3.9 thứ hai này được cho là có nhiều tiện ích và có khả năng vận hành tốt hơn so với chiến hạm đầu tiên.

Dự án Gepard 3.9 được thiết kế nhằm xác định, tiêu diệt các mục tiêu trên các mục tiêu tàu ngầm, tàu chiến nổi, hộ tống, tuần tra bảo vệ lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế.

Trọng tải tàu là 2.000 tấn, dài 102m, có khả năng mang theo 103 thuyền viên và hoạt động trong phạm vi 5.000 dặm.

Gepard 3.9 được trang bị một hệ thống tên lửa chống hạm Uran-E, một pháo hạm Ak-176 cỡ nòng 76,2mm, hai pháo phòng không AK-630M, tổ hợp pháo, tên lửa phòng không Palma-S.

Không có nhận xét nào: