Pages

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Dù Đang Bị Bắc Kinh Lôi Kéo, Quân Đội Căm Bốt Vẫn Tập Trận Chung Với Hoa Kỳ

                                          
TỔNG HỢP.-Mối lo ngại của các quốc gia Đông Nam Á, nhất là Việt Nam hiện đã chuyển mũi nhọn từ Miến Điện qua Căm Bốt, một quốc gia mà giai đoạn gần đây cho thấy đang bị Bắc Kinh ve vãn lôi kéo. Mặt trận chống ảnh hưởng của Trung Quốc với tay xuống phía nam sẽ trống một mảng quan trọng nếu Căm Bốt rơi vào vòng kiểm soát của Bắc Kinh. Tuy nhiên, những tín hiệu căng thẳng này có thể giảm đi sau khi Hoa Kỳ và Căm Bốt khởi diễn cuộc tập trận chung vào ngày hôm nay và tiếp tục cho đến hết ngày 18 tháng 12. Theo nguồn tin ngoại giao Mỹ, hải quân Hoa Kỳ và quân lực Hoàng gia Cam Bốt.


Chiến có mục tiêu là cứu trợ thiên tai và nhân đạo diễn ra chung quanh thủ đô Phnom Penh và thành phố cảng Sihanoukville với sự tham gia của một lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ và một đơn vị tàu đổ bộ. Đây là lần thứ hai cách nhau không đầy ba ngày, hải quân Hoa Kỳ và quân đội xứ Chùa Tháp cùng thao dợt chung. Theo Tòa đại sứ Mỹ ở Phnom Penh, cuộc diễn tập lần này cho thấy thêm cách thức lực lượng quân sự Mỹ và Cam Bốt có thể làm việc chung với nhau nhằm gia tăng sự hiểu biết về văn hóa mỗi nước và tăng cường khả năng cũng như sự điều phối khi có nhu cầu. Trung Quốc chưa chính thức đưa ra phản ứng về vụ này, nhưng nguồn tin ngoại giao cho biết Tân Hoa Xã đang theo dõi rất sát vụ thao dợt giữa Mỹ và Căm Bốt. Những năm gần đây, Bắc Kinh gia tăng viện trợ quân sự cho Cam Bốt bao gồm các trang thiết bị, quân phục, quân xa, tàu tuần tra trên biển.

Không có nhận xét nào: