Pages

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Tin Tặc Tấn Công Hệ Thống Kiểm Soát Dầu Hỏa Toàn Cầu

Nhiều tin tặc đang tấn công lãnh vực năng lượng kiểm soát bởi máy điện toán trên thế giới, thực hiện gián điệp kỹ nghệ và đe dọa nguy hại toàn cầu qua việc cắt đứt nguồn cung cấp dầu.
Các giám đốc công ty dầu cảnh báo rằng nhiều cuộc tấn công đã trở thành thường xuyên hơn và có kế hoạch cẩn thận hơn.
Ludoff Luehmann, quản trị IT tại công ty lớn nhất của Shell tại Châu Âu, nói rằng, "Nếu có bất cứ người nào vào được khu vực này thì họ có thể kiểm soát việc mở và đóng các ống, hay tháo ống."
Luehmann nói với the World Petroleum Congress tại Doha rằng, "Điều đó sẽ gây thiệt hại nhân mạng và tổn hại sản phẩm, sẽ làm tốn kém tiền bạc, tạo ra cháy và làm mất việc kiểm soát, nguy hại cho môi trường - nguy hại rất lớn."

Máy điện toán kiểm soát gần như tất cả việc sản xuất và phân phối năng lượng trong các hệ thống trên thế giới mà ngày càng hó tránh bị tin tặc tấn công có thể dẫn đến việc giới hạn kỹ thuật sản xuất dầu trong tay các công ty đối thủ.
Ông ấy cho biết rằng loại độc trùng điện toán Stuxnet được khám phá vào năm 2010, là lần đầu tiên cho thấy nó được đặc biệt tạo ra để tấn công các hệ thống kỹ nghệ, đã làm thay đổi thế giới của các công ty dầu quốc tế bởi vì đó là cuộc tấn công được nhìn thấy lần đầu có ảnh hưởng nghiêm trọng đối với việc kiểm soát tiến trình.

Không có nhận xét nào: