Pages

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Trung Quốc: biểu tình ủng hộ người dân làng Ô Khảm

AFP photo
Người dân làng Ô Khảm tham dự tang lễ của
ông Tiết Cẩm Ba ngày 16 tháng 12 năm 2011.
 Ông Tiết Cẩm Ba chết khi đang bị công an bắt giữ.
RFA

Công an Quảng Đông đã bắt giữ 3 người đứng biểu tình ủng hộ cuộc tranh đấu của dân làng Ô Khảm.
Những người này bị bắt hồi trưa hôm qua, ngay sau khi họ căng biểu ngữ ở một quảng trường nằm tại trung tâm tỉnh. Trước đó 3 người này còn phổ biến lời kêu gọi trên internet, mời mọi người cùng tham gia để tranh đấu cho công bằng xã hội và cho quyền tự do bày tỏ tư tưởng.
Bản tin của hãng thông tấn AFP đánh đi từ Bắc Kinh nói là lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh vẫn hiện diện khắp nơi trong làng Ô Khảm, trường học và nhiều cơ sở thương mại vẫn đóng cửa.


Cuộc biểu tình của dân làng kéo dài đã hơn một tuần lễ, sau khi dân chúng tụ tập để phản đối việc chính quyền địa phương trưng dụng đất mà không bồi thường thỏa đáng.
Khoảng mười ngày trước đây vụ việc bùng nổ lớn hơn sau khi cảnh sát bắt giữ ông Tiết Cẩm Ba, 42 tuổi, cáo buộc ông này nằm trong nhóm chủ trương biểu tình chống đối. Hai ngày sau đó cảnh sát cho hay ông Tiết Cẩm Ba chết vì bệnh tim, nhưng dân làng tin rằng ông bị công an đánh chết.

Không có nhận xét nào: