Pages

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Truyền thông nước ngoài nói về sự cố VN dùng cờ TQ có 6 sao

TTHN tổng hợp

“Cho đến ngày hôm nay ngày thứ Sáu 23 tháng Mười Hai, một ngày sau khi Phó Chủ tịch Tập Cận Bình rời Việt Nam, và trước sự hoang mang lẫn phẫn nộ của người dân Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước, Hà Nội vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận việc thêm một ngôi sao vào cờ Trung Quốc là … vô tình hay cố ý! “

BBC: Cờ TQ sáu sao ‘là do lỗi kỹ thuật’.
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, giới chức Việt Nam nói với Đại Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội rằng việc mang sai cờ Trung Quốc là do “lỗi kỹ thuật”.
Bấm Nghi lễđón Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Hà Nội tuần này có sự cố khi đoàn thiếu nhi chào đón khách đã vẫy cờ có sáu sao thay vì năm.
Người phát ngôn tại Bắc Kinh Lưu Vi Dân, khi trả lời câu hỏi của một phóng viên hôm 23/12, nói Việt Nam thông báo với Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội rằng sự việc là do “lỗi kỹ thuật”.
“Phía Việt Nam đã giải thích với Sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam và nói đó là lỗi kỹ thuật.”

.

Chiều ngày 23/12, khi BBC gọi điện cho Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, một viên chức ngoại giao ở đây phủ nhận, nói rằng không biết đã xảy ra việc mang cờ với số lượng sao bị thừa sao.
Truyền thông chính thống ở cả hai nước đến giờ này đều không nói gì về sự cố ngoại giao trên.
Nhưng các tấm ảnh thiếu nhi vẫy cờ thừa sao, với sáu sao thay vì năm, tại Phủ Chủ tịch vào hôm thứ Tư đã gây bức xúc tại Việt Nam.
Cờ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có màu đỏ với bốn ngôi sao nhỏ màu vàng cuốn quanh một ngôi sao lớn hơn ở phía góc của cờ.
Lời bình trên các diễn đàn trực tuyến của người Việt yêu cầu có lời giải thích.
Trong một chương trình thời sự hồi tháng Mười năm nay, Đài truyền hình Việt Nam cũng đã để một lá cờ Trung Quốc bị thừa sao trong lúc người dẫn chương trình đọc bản tin.
Một sự cố tương tự cũng xảy ra ở Ấn Độ, trong một buổi lễ chính thức đón một phái đoàn Trung Quốc tới Delhi năm 2006 – lá cờ Trung Quốc cũng có sáu sao thay vì năm.
.
———————-
Tin AFP: Việt Nam vi phạm sai lầm sơ đẳng trong việc treo cờ Trung Quốc
Hà Nội – Việt Nam vi phạm một sai lầm đáng xấu hổ trong tuần này khi tiếp đón Phó Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình (Xi Jinping), người được xem như là nhân vật số một trong tương lai của Bắc Kinh, khi cho dùng và trương cờ Trung Quốc có thêm một ngôi sao.
Cuộc viếng thăm của ông Bình nhằm cải thiện mối quan hệ đang căng thẳng và ngày càng xấu đi giữa hai nước sau những xung đột vừa xảy ra gần đây ở vùng biển Nam Hải đang nằm trong vòng tranh chấp.
Thế nhưng hôm thứ Tư tuần này, ông Tập Cận Bình được đón chào với cờ Trung Quốc với sáu ngôi sao, trong lúc quốc kỳ chính thức của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc chỉ có năm ngôi sao – một ngôi sao vàng lớn được vây quanh bởi bốn ngôi sao nhỏ hơn.
Cờ của Tòa Đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội cung cấp? Lê Dũng, Phương Nga… gì gì đó nữa không lẽ cùng họ Hến? Nguồn hình: Luong Thai Linh, Pool / AP

Một sự việc tương tự cũng xảy ra hôm tháng Mười, khi lá cờ Trung Quốc với sáu ngôi sao được đài truyền hình quốc gia Việt Nam chiếu lên khi thông báo chuyến đi thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Giới truyền thông chính thức của hai nước đã làm lơ trước sự cố mới nhất này, nhưng những trang mạng của người Việt ở nước ngoài đã đăng tải và có một số lời bình luận.
“Chúng ta phải chấm dứt hành động của những kẻ bán đứng tổ quốc Việt Nam, những kẻ đang tìm cách biến Việt Nam thành ngôi sao thứ năm của Trung Quốc,” một ý kiến ẩn danh trên trang mạng bất đồng chính kiến với nhà nước Cộng sản Việt Nam “Dan Lam Báo” (“Citizen journalism”).
“Đảng Cộng sản Việt Nam muốn trở thành công dân Trung Quốc hạng nhì. Đây là lá cờ đáng nguyền rủa cho người dân Việt Nam,” một ý kiến khác nói.
DCVOnline: Chuyện treo cờ không đúng theo quy ước ngoại giao như thế này đã từng xảy ra trước đây. Như trong một buổi lễ đón tiếp một đoàn đại biểu Trung Quốc ở Dehli, Ấn Độ năm 2006, cờ Trung Quốc với sáu ngôi sao thay vì năm đã được treo. Và năm 2009, trong một buổi lễ ký hiệp ước mậu dịch giữa hai nước Anh và Trung Quốc, có sự tham dự của Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Gordon Brown hiện diện, cờ Union của Anh – được biết đến nhiều dưới tên Union Jack – đã bị treo ngược. Báo chí Anh đã chỉ ra điều sai trái ngay sau đó, và chính phủ đã nhậm lẹ lên tiếng thừa nhận sai lầm và hứa sửa sai.
Cho đến ngày hôm nay ngày thứ Sáu 23 tháng Mười Hai, một ngày sau khi Phó Chủ tịch Tập Cận Bình rời Việt Nam, và trước sự hoang mang lẫn phẫn nộ của người dân Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước, Hà Nội vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận việc thêm một ngôi sao vào cờ Trung Quốc là … vô tình hay cố ý!
© DCVOnline

Nguồn:
(1) Vietnam in Chinese flag faux pas. AFP, 23 December 2011.

Không có nhận xét nào: