Pages

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Mảnh cánh máy bay 'là của MH370'

Thủ tướmg Malaysia đã mở họp báo đặc biệt
Mảnh máy bay tìm thấy trên đảo Reunion ở Ấn Độ Dương đúng là của chuyến bay Malaysia Airlines số hiệu MH370.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak xác nhận rằng sau khi phân tích, các chuyên gia Pháp đã khẳng định điều này.

Máy bay chở 239 người biến mất hôm 8/3/2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh.
Mảnh cánh máy bay nói trên dạt vào đảo Reunion thuộc Pháp ở Ân Độ Dương một tuần trước.
Chiếc máy bay bị cho là đã rơi xuống phía nam Ấn Độ Dương, và cho tới nay chưa tìm thấy gì cho dù các nước đã mở cuộc điều tra quy mô lớn.
Thủ tướng Najib nói tại một cuộc họp báo đặc biệt: "Tôi rất đau lòng thông báo rằng một nhóm chuyên gia quốc tế đã xác nhận là mảnh vỡ máy bay [...] đúng là của MH370".
"Nay chúng ta có bằng chứng rằng [...] chuyến bay MH370 đã kết thúc bi kịch tại phía nam Ấn Độ Dương."
Ông Najib nói ông hy vọng phát hiện mới "ít nhất cũng mang lại một thông tin chắc chắn cho gia đình các nạn nhân", vì gánh nặng mà họ phải chịu "thật là to lớn".

'Chỉ dấu mạnh'

Công tố viên Pháp Serge Mackowiak cũng xác nhận rằng mảnh cánh máy bay, chính xác là cánh liệng treo, là của loại máy bay Boeing 777 - cùng loại với máy bay Malaysia mất tích.
Ông nói các điều tra ban đầu cho thấy "chỉ dấu mạnh" rằng nó chính là của chuyến bay MH370. Thế nhưng ông nói chỉ có thể xác nhận chính thức sau khi điều tra thêm vào ngày thứ Năm.
Mảnh cánh máy bay được tìm thấy một tuần trước
Ông Mackowiak nói thêm: "Các nhà điều tra sẽ làm công việc này càng sớm càng tốt nhằm mang lại thông tin đầy đủ và đáng tin cậy cho gia đình các nạn nhân, mà chúng tôi đang nghĩ tới lúc này".
Ông công tố viên không xác nhận lời thủ tướng Malaysia nhưng điều này được cho chỉ là sự thận trọng về luật pháp.
Mảnh cánh máy bay đã được xem xét tại trung tâm thử nghiệm hàng không gần Toulouse.
Gần như chắc chắn mảnh cánh liệng treo này sẽ được cho là bằng chứng đầu tiên của MH370 trong những ngày tới vì chưa có chiếc Boeing 777 nào rớt trong khu vực này.

'Vẫn còn tiếp tục'

Thân nhân của các nạn nhân đã được thông báo kết quả ngay trước khi ông Najib mở họp báo hôm thứ Tư.
Jacquita Gonzales, vợ của thành vin phi hành đoàn Patrick Gomes, nói: "Nay họ đã xác nhận là MH370, tôi biết chồng tôi không còn trên thế gian này nữa nhpng họ không thể dừng lại với mỗi một chiếc cánh treo".
"Chúng tôi khẩn cầu họ tiếp tục tìm kiếm tới khi thấy chiếc máy bay và mang nó lên bờ."
"Mọi sự còn chưa kết thúc."
Bà nói bà vẫn hy vọng tìm được thi hài của chồng để gia đình có thể chôn cất ông và chia tay tử tế.
Malaysia Airlines mô tả việc tìm thấy chiếc cánh liệng treo là "phát hiện có tính đột phá".
Trong một thông cáo, hãng này nói hy vọng tìm thấy thêm bằng chứng trong những ngày tới để "giải tỏa bí ẩn".

Không có nhận xét nào: