Pages

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

'Bầu' Đức mất hơn 1.600 tỷ trong tháng 9


Trong tháng 9, với việc cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai giảm 23,6%, giá trị lượng cổ phiếu của bầu Đức đã giảm tới 1.635 tỉ xuống còn 5.295 tỉ đồng - mức giảm tuyệt đối lớn nhất trong tháng vừa qua.

Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm, tài sản của bầu Đức vẫn tăng 947 tỉ đồng.

Tính đến cuối tháng 9, Top 20 người giàu nhất TTCK Việt Nam có tổng tài sản xấp xỉ 46.400 tỉ đồng. Trong đó, 10 người giàu nhất đã sở hữu tới 37.900 tỉ đồng.

Hiện có 11 người sở hữu lượng cổ phiếu trị giá trên 1.000 tỉ đồng. Người có tài sản thấp nhất trong top 20 là ông Lê Phước Vũ - chủ tịch Hoa Sen Group - với 679 tỉ đồng. 

235497244_20121001164417_m33_1e9ac

Trong tháng 9, với việc cổ phiếu, HAG của Hoàng Anh Gia Lai giảm 23,6%, giá trị lượng cổ phiếu của bầu Đức đã giảm tới 1.635 tỉ xuống còn 5.295 tỉ đồng - mức giảm tuyệt đối lớn nhất trong tháng vừa qua.

Về mức giảm tương đối, ông Đặng Thành Tâm dẫn đầu top 20 khi giá trị lượng cổ phiếu do ông Tâm sở hữu (không bao gồm SQC) giảm 24,7% từ 1.177 tỉ xuống còn 887 tỉ đồng.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) do Nguyễn Quốc Cường (nổi tiếng với biệt danh thường gọi là Cường “đô la”) làm thành viên Hội đồng quản trị cũng gặp khá nhiều khó khăn trong kinh doanh ở quý 2/2012 khi lợi nhuận sau thuế giảm đến 92,92% so với cùng kỳ.

Trong văn bản mà Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa công bố văn bản giải trình về chênh lệch lãi, dựa trên báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, nêu rõ: theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 2 của QCG đã giảm mạnh so với cùng kỳ. Bằng chứng, trong quý 2 lợi nhuận của QCG chỉ đạt 2,39 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước con số này là 33,8 tỷ đồng, mức độ giảm  31,4 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ giảm 92,92%).

(VnMedia)

Không có nhận xét nào: