Pages

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Lần đầu tiên công bố chi tiết cân đối ngoại tệ


pictureTrạng thái thặng dư đáng kể của cán cân tổng thể tiếp tục là một yếu tố thuận lợi cho việc giữ ổn định tỷ giá suốt thời gian qua.
Lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước công bố chi tiết và có hệ thống số liệu về các cân đối trong cán cân thanh toán quốc tế. Cán cân tổng thể tiếp tục có sự thặng dư đáng kể.
Đầu tuần này Ngân hàng Nhà nước bắt đầu công bố các dữ liệu trên, cụ thể hóa sự cởi mở hơn về thông tin, dữ liệu cho thị trường theo quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-NHNN (có hiệu lực từ 1/4/2012).
Theo đó, trong quý 1/2012, cán cân thanh toán tổng thể tiếp tục cho trạng thái thặng dư lớn sau khi đã thể hiện trong năm 2011, thặng dư 4,282 tỷ USD.
Quý 1/2012, dữ liệu công bố cho thấy cán cân vãng lai có thặng dư 3,373 tỷ USD; trong đó cán cân thương mại thặng dư 2,191 tỷ USD, cán cân chuyển tiền thặng dư 2,132 tỷ USD (riêng khu vực tư nhân là 2,072 tỷ USD), cán cân dịch vụ thặng dư nhẹ với 134 triệu USD, riêng cán cân thu nhập đầu tư thâm hụt 1,084 tỷ USD. Ở cán cân vốn và tài chính, quý 1/2012 ghi nhận mức thặng dư 1,339 tỷ USD.

Trong quý 2/2012, cán cân vãng lai tiếp tục thặng dư 1,4 tỷ USD; trong đó cán cân thương mại thặng dư 1,93 tỷ USD, cán cân chuyển tiền thặng dư 1,966 tỷ USD, nhưng cán cân dịch vụ và thu nhập đầu tư thâm hụt lần lượt 1,377 tỷ USD và 1,119 tỷ USD. Cán cân vốn và tài chính tiếp tục thặng dư 1,442 tỷ USD.
Sau khi bù đắp cho thâm hụt hạng mục các tài sản khác trong cán cân vốn và tài chính và cho thay đổi tổng dự trữ ngoại hối, cán cân tổng thể quý 2/2012 có được mức thặng dư 2,169 tỷ USD.
Trạng thái thặng dư đáng kể của cán cân tổng thể tiếp tục là một yếu tố thuận lợi cho việc giữ ổn định tỷ giá suốt thời gian qua.
Liên quan đến cân đối ngoại tệ, báo cáo cập nhật của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố hôm qua (3/10) đưa ra ước tính dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện đủ cho 2,4 tháng nhập khẩu của nền kinh tế. Nếu tính bình quân theo kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm, quy mô đó tương đương với khoảng 22,32 tỷ USD. Con số này cũng khá gần với ước tính 23 tỷ USD mà một tổ chức trong nước dự tính mới đây.

Không có nhận xét nào: