Pages

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Căng thẳng dữ dội: Hoa Kỳ đưa máy bay săn tàu ngầm tối tân nhất đến vùng biển Hoa Đông

Chuyến viếng thăm vùng Đông Á của Phó Tổng Thống Joe Biden khởi sự từ thứ hai đầu tuần được dự đoán sẽ rất khó khăn, khi các bên vẫn không chịu nhường nhau trong các tranh chấp về quyền lãnh thổ, nhất là tại vùng biển Hoa Đông hiện nay.
 Cali Today News -Hải Quân Mỹ đã gửi đợt đầu tiên các phi cơ P-8 Poseidon có chức năng săn tìm và diệt tàu ngầm địch đến Nhật Bản, một hành động có thể giúp Mỹ săn tìm tàu ngầm địch hiệu quả hơn.
 
Đây là loại phi cơ cải tiến vốn nằm trong chương trình “chuyển trục chiến lược của Mỹ sang vùng Châu Á-Thái Bình Dương”, trước khi Trung Quốc đưa ra vùng định vị phòng thủ mới làm nhiều nước trong khu vực phản đối.
 
Có 6 máy bay P-8 Proseidon đã đến phi trường quân sự Kaneda ở Okinawa hôm qua. Đây là lần đầu tiên trên thế giới Hoa Kỳ triển khai loại phi cơ tối tân dò tìm tàu ngầm.
 
Hoa Kỳ đưa máy bay săn tàu ngầm tối tân nhất đến vùng biển Hoa Đông. Photo Courtesy:AP
 
Máy bay này được hãng Boeing chế tạo dựa trên mẫu của những chiếc Boeing 737 chở khách, nhằm thay thế kiểu phi cơ cùng chức năng Lockheed Martin P-3 Orion đã phục vụ trong quân đội từ 50 năm qua.
 
Nó được trang bị giàn radar tối tân nhất, cùng với các thủy lôi diệt tàu ngầm và hỏa tiễn chống tàu ngầm. Ngoài ra phi cơ P-8 có khả năng bay xa hơn và bay lâu hơn chiếc P-3 Orion đã về hưu.
 
Chuyến viếng thăm vùng Đông Á của Phó Tổng Thống Joe Biden khởi sự từ thứ hai đầu tuần được dự đoán sẽ rất khó khăn, khi các bên vẫn không chịu nhường nhau trong các tranh chấp về quyền lãnh thổ, nhất là tại vùng biển Hoa Đông hiện nay. 
 
Đào Nguyên source  Reuters

Không có nhận xét nào: