Pages

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Trung Quốc Đe Dọa Sẽ Ngưng Dự Trữ Đồng Đô La Mỹ

Trung Cộng vừa tạo một sự kiện bất ngờ, nhưng đã bị truyền thông dòng chính Mỹ bỏ lơ. Ngân hàng trung ương Trung Cộng đã quyết định rằng “Trung Quốc không còn thích thú dự trữ ngoại tệ.”

Trong thời gian quý 3 của năm 2013, dự trữ ngoại tệ của Trung Cộng có trị giá lên tới 3.66 ngàn tỉ đô la. Và dĩ nhiên việc khó khăn lớn nhất của sự kiện đó là bù đắp lại đồng đô la Mỹ. Nhiều năm qua, Trung Cộng đã dự trữ đồng đô la và làm việc chăm chỉ để giữ trị giá của đồng đô la cao và trị giá của đồng nhân dân tệ thấp xuống. Một trong những mục đích là làm cho sản phẩm của Trung Cộng ít đắt đỏ trên thị trường quốc tế. Nhưng bây giờ Trung Cộng tuyên bố đã đến lúc để họ ngưng dự trữ đồng đô la Mỹ. Và nếu đó trở thành sự thật, thì như nhiều nhà phân tích Hoa Kỳ cho rằng Trung Cộng cũng có thể sắp ngưng mua bất món nợ nào của Hoa Kỳ.

Không cần phải nói, tất cả điều này sẽ là rất xấu đối với Hoa Kỳ.


Nguồn: Việt Báo.

Không có nhận xét nào: