Pages

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Thị trường chứng khoán Á châu chao đảo



Chứng khoán Á châu đã sụt giảm nhiều ngày nay



Các thị trường chứng khoán châu Á sụt mạnh trong khi có quan ngại Hoa Kỳ đang chuẩn bị lâm vào suy thoái kinh tế sau khi Phố Wall báo các khoản mất mát cao nhất kể từ 2008.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 4,8%, Kospi của H̀an Quốc giảm 7,3%, và chỉ số ASX của Úc giảm 4,7%.

Trước đó tại Mỹ, chỉ số Dow Jones tụt 5,6% cho dù Tổng thống Barack Obama tìm cách trấn an nhà đầu tư.

Suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới các nước vốn dựa nhiều vào xuất khẩu ở Á châu.

Peter Esho, phân tích gia trưởng tại City Index, nói với BBC: "Không có cách gì để kiểm soát cả".

"Tâm lý lo ngại đang diễn ra trên thị trường. Có nhiều điều mà chúng ta thấy khó hiểu."

Tình trạng bi quan trên thị trường hiện nay bắt nguồn từ một số vấn đề.


Lý do trọng tâm của việc bán tháo cổ phiếu là lo ngại rằng nợ của Mỹ và châu Âu sẽ làm suy giảm tốc độ tăng trưởng và gây thất thoát cho thu nhập của các công ty.

Thêm vào đó, hôm thứ Sáu tuần trước tổ chức đánh giá tín dụng Standard and Poor's đã hạ độ khả tín của Hoa Kỳ lần đầu tiên trong lịch sử, gây đồn đoán bất lợi về sức khỏe nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Quan ngại về tăng trưởng
Kathleen Gaffney thuộc tổ chức Loomis Sayles nói: "Chính sự quan ngại về tăng trưởng đang làm thị trường chao đảo".

Bà cũng nói các nhà đầu tư lo rằng châu Âu và Hoa Kỳ khó có thể tìm cách thoát ra khỏi vũng sâu nợ nần nếu như kinh tế suy trệ.

Giá hàng hóa trên các thị trường cũng bị ảnh hưởng vào đầu phiên giao dịch thứ Ba 09/08. Giá dầu lửa tiếp tục đi xuống vì lo ngại nhu cầu giảm trong các tháng tới.

Giá vàng, ngược lại, lên cao vì được cho là khoản đầu tư ít rủi ro. Đồng franc Thụy Sỹ cũng tăng giá.

Các phân tích gia nói trong khi các nền kinh tế ở châu Á đang tăng trưởng nhanh chóng và triển vọng kinh tế ở châu lục này khá sáng sủa, việc kinh tế châu Âu và Mỹ đi xuống vẫn có thể gây ảnh hưởng một cách đáng kể.

Một trong các lý do là người tiêu dùng và các công ty có thể giảm chi tiêu do quan ngại về thị trường chứng khoán.

Rajiv Biswas của tổ chức IHS Global Insight nói với BBC rằng các nhà đầu tư cũng lo lắng về việc chính phủ Mỹ giảm ngân sách sau khi bị hạ độ khả tín.

Ông nói: "Đây sẽ là điều kìm hãm tăng trưởng".

Ông Biswas cũng nói thêm rằng tình trạng kinh tế ở Mỹ và châu Âu chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng và thương mại ở châu Á.

Giới phân tích tài chính nói rằng các nền kinh tế châu Á sẽ phải xem xét lại chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của mình. Hôm thứ Hai, Singapore đã giảm dự đoán tăng trưởng của nước này xuống còn 5-6%, từ mức 5-7%.

Nguồn BBC.

Không có nhận xét nào: