Pages

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Tổng Bí Thư Cộng Sản Việt Nam Tuyên Bố Việt Nam Đang Tăng Cường Lực Lượng Để Tự Vệ

Tin Hà Nội - Trong cuộc gặp gỡ người dân vào sáng nay tại Hà Nội, đa số những người dân tham dự cuộc tiếp xúc với Tổng bí thư Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng đều băn khoăn về vấn đề chủ quyền đất nước tại biển Đông. Họ Nguyễn đã cùng một số đại biểu Quốc Hội tiếp xúc với dân chúng tại quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp thứ nhất Quốc Hội khóa 13 của Cộng sản Việt Nam, lẽ dĩ nhiên những người được mời tham dự cuộc tiếp xúc cũng là những người đã được lọc lựa chứ không phải ai muốn tham dự thì vào.

Tuy nhiên rất nhiều người đã bao vây Nguyễn Phú Trọng và đưa ra những câu hỏi về tình hình biển Đông khiến cho đương sự bối rối, và chỉ dám tuyên bố chung chung là Việt Nam đang đứng trước 3 yêu cầu: giữ vững chủ quyền biển; khai thác làm giàu cho đất nước và giữ hòa bình, ổn định để phát triển. Khi bị một người chất vấn và nói Việt Nam phải khẳng định chủ quyền, phải có lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát, và vẫn chưa thấy Quốc Hội ra nghị quyết về vấn đề này, thì Nguyễn Phú Trọng đã trả lời lạc hướng sang nơi khác. Một người dân đòi hỏi công khai thông tin về biển Đông chính là giúp tăng sự đoàn kết của dân tộc, thì Nguyễn Phú Trọng chỉ hứa là các ý kiến này sẽ được tổng hợp để trình lên Quốc hội.

Về vấn đề biển Đông, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng vì lợi ích quốc gia, kêu gọi người dân hãy tin ở Trung ương và Bộ chính trị, và nói Quốc Hội sắp tới sẽ thảo luận, thông qua Luật Biển, thành lập Cảnh sát biển, mua tàu ngầm, tăng cường hải quân, không quân nhưng chỉ để bảo vệ và tự vệ mà thôi. Điều này cho thấy các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam vẫn khiếp nhược trước quan thày Trung cộng và không dám đưa ra bất cứ một ý kiến hay một lời tuyên bố nào có thể làm mích lòng Bắc Kinh.

Nguồn SBTN.

Không có nhận xét nào: