Pages

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Philippines muốn Mỹ bán thêm F-16

Tàu chiến BRP Gregorio Del Pilar (PF15)
Tổng thống Aquino dự lễ ra mắt tàu chiến
BRP Gregorio Del Pilar (PF15) mua của Mỹ
Philippines muốn mua một phi đội F-16 và một tàu tuần duyên để hỗ trợ tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Trường Sa.
Ngoại trưởng nước này Albert del Rosario cho biết ông cùng bộ trưởng quốc phòng sẽ gặp các đối tác tại Washington năm sau để đề đạt yêu cầu.

Ông nói với các nhà báo rằng yêu cầu đã được gửi cho giới chức Mỹ và phản ứng ban đầu là tích cực.
"Chúng tôi nhận được tín hiệu tốt," ông nói với các phóng viên.

Ngoại trưởng del Rosario nhận định Philippines muốn xây dựng "một vị thế tự vệ đáng tin ở mức tối thiểu và Hoa Kỳ bày tỏ sự sẵn sàng giúp đỡ".
Hoa Kỳ đã cung cấp cho Philippines một tàu tuần duyên và đồng ý gửi một tàu thứ hai vào năm sau.
Quân đội Philippines, một trong những lực lượng yếu nhất tại châu Á, chỉ có sáu chiến đấu cơ.
Năm 1998, Hoa Kỳ từng đề nghị bán cho Philippines 26 chiếc F-16.
Tuy vậy, do khủng hoảng tài chính châu Á lúc ấy, kế hoạch nâng cấp quân đội của Philippines đã không diễn ra.
Đương kim Tổng thống Aquino gần đây đã nhấn mạnh rằng nước ông sẽ không để cho Trung Quốc bắt nạt.
Hiệp định phòng vệ tương hỗ năm 1951 mà Philippines ký với Mỹ với tư cách hai đồng minh yêu cầu mỗi nước phải có nghĩa vụ bảo vệ nước kia chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù từ bên ngoài vào lãnh thổ của họ hoặc trong khu vực Thái Bình Dương.
Một vấn đề đang được đặt ra là liệu hiệp định này có được áp dụng khi các lực lượng Philippines bị tấn công trên các vùng biển có tranh chấp mà hiện nay Trung Quốc đang đòi chủ quyền toàn bộ.

Không có nhận xét nào: