Pages

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Rau Muống Nhiễm Độc Chất Nhiều Gấp 111 lần An Toàn


VietBao_“Kinh hoàng rau muống nhiễm độc” là một bản tin trên báo Nông Nghiệp Việt Nam hôm Thứ Ba 26-6-2012, cho biết một số nơi tại tỉnh Bình Dương đã có rau muống thử nghiệm thấy dư  lượng thuốc sâu rầy trên rau tới 111 lần mức độ cho phép.
Nghĩa là dân chúng đang bị đầu độc bằng rau muống nhiễm thuốc diệt sâu rầy.

Bản tin báo Nông Nghiệp VN ghi theo tiết lộ từ Chi cục BVTV tỉnh Bình Dương cho hay, mới đây trong một lần lấy mẫu rau muống ngẫu nhiên trong giai đoạn đang thu hoạch tại vùng trồng chuyên canh rau muống tại xã Chánh Mỹ, TX Thủ Dầu Một đã bất ngờ phát hiện nhiều mẫu rau bị nhiễm dư lượng thuốc BVTV.
Con số độc chất trong rau tới mức kinh hoàng, theo báo này:
“Các mẫu rau đó nhiễm dư lượng thuốc BVTV có hoạt chất Chlopyrifos ethyl, mặc dù ngưỡng cho phép của hoạt chất trên rau ăn lá theo qui định của Bộ NN-PTNT chỉ có 0,05 mg/kg (Thông tư 68/2010) nhưng thực tế có một số mẫu có từ 0,33 mg/kg (vượt 6 lần), thậm chí đến con số 5,55 mg/kg, tức vượt đến 111 lần.”
Tình hình rau nhiễm thuốc sâu rầy không chỉ ở một ruộng ở xã Chánh Mỹ, mà thuốc diệt sâu rầy này cũng được nông dân nhiều địa phương sử dụng.

Không có nhận xét nào: