Pages

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Biển Hoa Đông tiếp tục nóng

Tối 6.10, Kyodo News dẫn nguồn Lực lượng tuần duyên Nhật Bản (JCG) cho hay 8 tàu tuần tra Trung Quốc vừa tiếp cận vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà hai bên đang tranh chấp.
Theo JCG, số tàu này xâm nhập vùng biển trên lúc 3 giờ chiều hôm qua. Trước đó, vào sáng qua, 3 tàu ngư chính Trung Quốc cũng tiến vào vùng biển xung quanh Senkaku/Điếu Ngư. Như vậy, tính đến hôm qua, tàu công vụ của Bắc Kinh liên tục xâm nhập khu vực trên suốt 6 ngày liền. Trong khi đó, Tokyo nhiều lần nhấn mạnh sẽ hành động cương quyết đối với vấn đề Senkaku/Điếu Ngư và ra lệnh hàng chục tàu tuần tra sẵn sàng ứng phó.

Máy bay MV-22 Osprey tại một căn cứ ở Nhật – Ảnh: AFP

      

Giữa bối cảnh Tokyo – Bắc Kinh đang căng thẳng, tờ Daily Yomiuri đưa tin máy bay vận tải quân sự hạng nặng MV-22 Osprey của Mỹ chính thức hoàn tất việc triển khai tại Nhật Bản.
Với ưu điểm khả năng vận tải lớn và tầm hoạt động xa, trực thăng MV-22 Osprey được cho là sẽ giúp lực lượng Mỹ tăng cường sức điều phối để nhanh chóng có mặt tại nhiều nơi ở Đông Bắc Á. Theo giới quan sát, điều này chắc chắn khiến Bắc Kinh phải lo ngại. Trong một diễn biến khác, Nhật Bản vừa chính thức bổ nhiệm ông Masato Kitera, 59 tuổi, giữ chức đại sứ nước này tại Trung Quốc.

Không có nhận xét nào: