Pages

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

LÃNH ĐẠO CHI CỤC THUẾ LÁI XE HÚC CHẾT TẠI CHỖ 2 NGƯỜI



Hải Yến (Nguoiduatin.vn) - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Dầu Tiếng, Bình Dương lái xe công vụ biển số xanh bị cho là đâm liên hoàn vào hai người đi đường khiến họ chết tại chỗ.
Ông Phước làm chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Dầu Tiếng từ năm 1999 và được đánh giá là cán bộ có năng lực, có đạo đức lối sống chuẩn mực. Mới đây, ông Phước được UBND huyện Dầu Tiếng tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc 5 năm liền cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng13 giờ 45 phút ngày 3.10, ông Trần Văn Phước – chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương lái xe cơ quan tông chết 2 người tại chỗ.
Tin nói ông Phước điều khiển ô tô 7 chỗ mang biển số kiểm soát màu xanh (61F-0936) lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 (địa phận thị trấn Dầu Tiếng) đã tông vào chị Trần Bích Phục (33 tuổi, nhân viên của Đội vệ sinh đô thị huyện Dầu Tiếng) đang quét rác trên đường làm chị chết tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VnE 
Sau khi cán chị Phục, ô tô do ông Phước cầm lái tiếp tục tông ông Lưu Tấn Nhơn (bán vé số, quê Long An) khiến ông Nhơn tử vong. Trước khi gây tai nạn, trưa 3.10, ông Phước có dự tiệc cưới ở xã An Lập.
Cảnh sát cho biết họ đã lấy mẫu máu của ông Phước để kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời tạm giữ ông Phước để phục vụ công tác điều tra.
Ông Nguyễn Công Nhân, chánh văn phòng UBND huyện Dầu Tiếng cho biết, cơ quan chức năng đang xem xét đình chỉ chức vụ của ông Phước để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông làm chết hai người.
Ông Phước làm chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Dầu Tiếng từ năm 1999 và được đánh giá là cán bộ có năng lực, có đạo đức lối sống chuẩn mực. Mới đây, ông Phước được UBND huyện Dầu Tiếng tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc 5 năm liền cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Không có nhận xét nào: