Pages

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Người châu Phi biểu tình ở Trung Quốc



Quảng Châu, Trung Quốc
Những người châu Phi biểu tình ở Quảng Châu, TQ muốn biết sự thực về vụ chết người
Cảnh sát tại thành phố Quảng Châu của Trung Quốc nói họ đang điều tra cái chết của một người đàn ông ngoại quốc tại một đồn cảnh sát, vốn dẫn đến đụng độ giữa các thương nhân châu Phi và cảnh sát.
Người đàn ông, mà theo tin tức là một công dân Nigeria, đã được đưa tới đồn cảnh sát hôm thứ Hai sau khi tranh cãi với một người lái xe đạp điện về giá vé.

Truyền thông nhà nước đưa tin hơn "100 người châu Phi" hôm thứ Ba đã biểu tình để phản đối xung quanh cái chết của ông này.
Trong thời gian ở đồn, ông bị “bất tỉnh” và qua đời, theo lời của cảnh sát.

Người ngoại quốc, mà danh tính chưa được xác nhận, đã đi trên một chiếc xe đạp điện vào chiều thứ Hai.
Hai người đàn ông đã ẩu đả sau khi họ không đồng ý về giá vé và cả hai đã được đưa đến đồn cảnh sát.
Cảnh sát nói nhân viên y tế đã cố gắng cấp cứu người này sau khi ông bị bất tỉnh, nhưng ông đã chết.
Cảnh sát cho hay những người biểu tình đã xuống đường hôm thứ Ba, đòi hỏi được biết về nguyên nhân cái chết.
Tân Hoa Xã đưa ra con số hơn 100 người biểu tình, trong khi tờ báo quốc doanh Global Times cho biết "hàng trăm" người tham gia phản đối.
Trong một tuyên bố, cảnh sát Quảng Châu nói họ sẽ “điều tra và giải quyết trường hợp này đúng theo quy định của pháp luật", nhưng cũng đã đưa ra một cảnh báo.
"Tất cả phải tuân thủ pháp luật của Trung Quốc, không ai được gây tổn hại cho lợi ích công cộng, hoặc phá hoại trật tự công cộng."

Không có nhận xét nào: