Pages

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Người thầy cũ của TT Obama ở đại học Havard tuyên bố: “Obama không nên được tái đắc cử”


Cali Today News - Giáo sư Roberto Unger, người thầy cũ từng dạy TT Obama ở đại học Havard, đã tuyên bố là “người họ trò cũ của ông đã phản bội lại những người theo chủ thuyết tự do và không nên tái đắc cử vào tháng 11”
Trong cuộc nói chuyện đăng tải trên YouTube, giáo sư Unger nói: “TT Obama nên bị đánh bại, tuy nếu như Cộng Hòa mà thắng thì sự bất bình đẳng còn cao hơn hiện nay, nhưng mối hiểm họa này không nghĩa lý gì nếu so với hiểm họa nếu như Obama tái đắc cử”
TT Mỹ đương nhiệm, ông Obama. Photo courtesy: azFamily.com

Giáo sư Unger nhận định: “Đảng Dân Chủ không có lãnh đạo mới, Obama đã thất bại, ông ta đã chi ra hàng ngàn tỉ đô la chỉ để cứu đám quyền lợi mà không ngó ngàng tới những nhân viên hay chủ nhà khốn đốn”

Ông cắt nghĩa: “Obama xem y tế là hạng nhất và bỏ qua các vấn đề rộng lớn về kinh tế và giáo dục. Ông ta chỉ nói về chính trị phe đảng và chủ trương của ông ta là bảo đảm tài chính và tem phiếu thực phẩm”
Giáo sư Unger đã đăng tải nhiều bài nói chuyện của mình  trên YouTube, nhưng ít  khi được người khác xem, thường thì ông không cho đăng các ý kiến phản hồi.
Thí dụ như trong một đoạn video mà ông Unger đăng tải về chủ đề “The Hegelian and Sartrean Heresies”, một khán giả đã ngợi khen là “giáo sư Unger có ý kiến xuất sắc nhưng ông lại không cho người ta có ý kiến phản hồi gì cả”
Giáo sư Roberto Unger, theo tài liệu của Havard Crimson, là một giáo sư đại học ngoại hạng vì ông đã được mời dạy chính thức ở Đại Học Luật Havard khét tiếng khi mới 29 tuổi.
Trần Vũ theo the Daily Caller

Không có nhận xét nào: