Pages

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Đảng CSVN cần phải bình đẳng trước pháp luật với mọi Đảng phái khác!


Quanlambao  - Báo lề Đảng cũng loan tin Hàng trăm trí thức kiến nghị "Bỏ điều 4 trong dự thảo Hiến Pháp", thực chất đó chính là kiến nghị chấm dứt chế độ độc đảng và tổ chức bầu cử tự do

Gần 800 nhà trí thức tại Việt Nam hôm qua đã ký thỉnh nguyện thư trên mạng kêu gọi chấm dứt chế độ độc đảng và tổ chức bầu cử tự do.


Trong những người ký tên đã thấy xuất hiện một số cựu Quan chức cao cấp như Nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc. Ông Lộc cho rằng: Hiến pháp năm 1992 được đề ra vào những năm đầu của chính sách đổi mới, do đó không con phù hợp với hiện tình đất nước. Cho nên bản hiến pháp như đề nghị trong thỉnh nguyện thư là tốt hơn văn kiện hiện giờ; và điều tốt nhất là Việt Nam phải có hệ thống đa đảng trong lúc này.
Đặc biệt ông Trần Đức Thuận - Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Phó chủ nhiệm VP Quốc hội, chồng của chị Võ Thị Thắng 'nổi tiếng thế giới bởi nụ cười khi bị kết án bởi chính quyền Sài gòn, cũng lên tiếng về việc: Cần phải có cơ quan dám sát việc thực thi Hiến Pháp và ông dẫn chứng việc Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng ra Nghị Định 83 đàn áp người biểu tình là quyền đã được quy định trong Hiến pháp 1992.

Rõ ràng Chính Phủ đang hành xửa chống lại cả Hiến pháp mà không hề bị xét xử? Đó chính là vi cái điều 4 đó, nếu Việt Nam cho phép các Đảng phái khác hoạt động hợp pháp thì Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng chắc chắn sẽ phải bị xét xử bởi Tòa Án do đã ban hành những Van ban Vi hiến, chống lại Hiến pháp và chống lại quyền của nhân dân...

Ông Thuận mới chỉ nêu một Nghị định vi hiến của Chính phủ, song thực chất Chính phủ Dũng đa và đang điều hành đất nước bởi hàng loạt những quyết định vi hiến, trong đó Quyết định số 43/TTg-KTTH ký ngày 22/8/2011 của Thủ Tướng buộc các ngân hàng xóa nợ cho Vinashin là một ví dụ điển hình phạm luật trong điều hành kinh tế. Đây cũng chính là nguyên nhân đẩy nợ xấu của các ngân hàng tăng cao, khiến nhiều ngân hàng phá sản và phải bị thâu tóm...

Hay cái quyết định xóa bỏ kinh doanh vàng miếng của NHNN hoàn toàn vi phạm Quyền tự do kinh doanh hợp pháp đã được cấp phép của Doanh nghiệp. Việc Độc quyền, việc tự cho mình trên cả Luật Doanh nghiệp của NHNN đã gây thiệt hại cho nhân dân hàng chục tỷ đô la vì vàng hỗn loạn, giá vàng tăng đột biến, vì thiệt hại do bị xóa bỏ toàn bộ thương hiệu đã được xây dựng vài chục năm... Vậy mà Thống đốc Bình và Chính Phủ Dũng không hề bị đưa ra xét xử theo pháp luật....

Rõ ràng Việt Nam cần không những bỏ điều 4 trong dự thảo mà đúng như ông Trần Văn Thuận đè nghị: Cần phải có một Tòa Án để xét xử và quyết định những văn bản trái Hiến Pháp. Cơ quan này ở các nước tiên tiến, ngay cả Mỹ cũng đã có ngay từ đầu khi Hiến pháp của họ ra đời. Còn Việt Nam thì một hội đồng Tư vấn cũng chẳng khác gì những ông bụt nặn lên cho có mà chưa hề làm được việc gì!

Đồng thời cũng cần phải đặt Đảng dưới pháp luật, hoạt động theo pháp luật, không thể tự cho mình cái quyền làm bồi thẩm đoàn thay thế cả Tòa Án như cái Nghị Quyết bỏ phiếu "Không kỷ luật đồng chi X" tại TƯ 6 vừa qua.

Chỉ đến khi Đảng công sản cũng như các đảng phái khác cùng bình đẳng trước phát luật và không ai có quyền bên trên pháp luật thì đất nước mới có thể phát triển và tiến dần đến dân chủ được.

Trần Hưng Quốc

Không có nhận xét nào: