Pages

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

TRUNG CỘNG LÊN TIẾNG VỀ VIỆC PHI LUẬT TÂN ÐƯA VỤ TRANH CHẤP BIỂN ÐÔNG RA TÒA ÁN QUỐC TẾ


Icon_Biển Đông_Đường Lưỡi Bò1

Tin Bắc Kinh – Trung Cộng cho biết việc Phi Luật Tân yêu cầu tòa án của Liên Hiệp Quốc can thiệp vào tranh chấp lãnh thổ lâu đời tại Biển Ðông với Trung Cộng sẽ chỉ làm phức tạp thêm vấn đề. Ðồng thời Bắc Kinh lên án Manila là chiếm đóng trái phép các hòn đảo ở đó. Hôm qua Manila đã yêu cầu tòa án Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển ra lệnh cho Trung Cộng ngừng các hành động mà Phi Luật Tân cho rằng vi phạm chủ quyền của Phi Luật Tân. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Hồng Lỗi nói Trung Cộng có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo ở Biển Ðông và các hải phận lân cận, và tố cáo rằng gốc rễ của tranh chấp giữa Trung Cộng và Phi Luật là do Phi Luật Tân chiếm đóng bất hợp pháp một số hòn đảo và rặng san hô thuộc quần đảo Trường Sa.
Hồng Lỗi cho biết Trung Cộng muốn giải quyết vấn đề thông qua đàm phán. Hiện vẫn chưa rõ tòa án có thể giúp như thế nào. Mặc dù tất cả các quyết định của tòa đều có tính bắt buộc đối với các nước có liên quan nhưng tòa không có sức mạnh để thi hành. Tuy nhiên một quan chức bộ Ngoại Giao Phi Luật Tân cho biết ông hy vọng trọng tài quốc tế sẽ giúp mang lại một giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp.

Không có nhận xét nào: