Pages

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Ở Việt Nam, có nên coi mại dâm là một nghề ?


Ảnh minh hoạ (REUTERS)
Anh Vũ
Tại Việt Nam, gần đây xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng nên coi mại dâm là một nghề để dễ dàng quản lý. Ý kiến này đã gây nhiều tranh luận và không ít người phản đối. Trong khi đó, các có nhiều nhà nghiên cứu xã hội hay làm công tác bảo vệ quyền lợi phụ nữ, gia đình thì cho rằng mại dâm là một hiện tượng xã hội không thể chối bỏ.


Giám đốc Nguyễn Vân Anh tại Hà Nội
 
24/01/2013
 
 
Để tìm hiểu thêm quan điểm của các nhà chuyên môn về vấn đề này. RFI phỏng vấn chị Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) tại Hà Nội.

Không có nhận xét nào: