Pages

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Việt Nam : Một nữ sinh bị đuổi học do sửa lời của Hồ Chí Minh


Trường Trung học Lý Tự Trọng tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
DR
Thanh Phương
Theo tin của tờ Thanh Niên, Nguyễn Thanh Vy, một nữ sinh trường Trung học Lý Tự Trọng tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, vừa bị kỷ luật thôi học 1 năm, vì bị xem là « có hành vi xuyên tạc lịch sử ».

Cụ thể, nữ sinh này đã dùng mạng xã hội Facebook để phát tán lời kêu gọi « Tuyên ngôn học sinh trường Lý Tự Trọng », nhái theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh năm 1946.
Lời kêu gọi này của nữ sinh Nguyễn Thanh Vy bị xem là « có ý xuyên tạc lịch, thóa mạ, xúc phạm thầy cô giáo trong trường. »
Hiệu trường trường Lý Tự Trọng, Nguyễn Tấn Sỹ biện minh cho quyết định đuổi học nữ sinh Nguyễn Thanh Vy, xem đấy cũng là một cách để giáo dục học sinh này. Nhưng vụ việc đã gây nên nhiều phản ứng trên mạng.
Theo một thăm dò của báo điện tử vnExpress, có đến 70% độc giả xem hình phạt nói trên là quá nặng. Theo báo chí chính thức của Việt Nam, bố của nữ sinh bị thôi học, đã làm đơn kiện lên Sở Giáo dục-Đào Tạo Quảng Nam.

Không có nhận xét nào: