Pages

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Nhận định của Ông Lý Thái Hùng và việc Quốc Hội CSVN thông qua Hiến Pháp năm 1992 sửa đổi năm 2013

Thanh Thảo thực hiện
Nhấn vào Link để nghe

HienPhap1992Ngày 28/11 vừa qua, Quốc Hội khóa XIII đã làm công việc cuối cùng đối với bản dự thảo sửa đỗi Hiến Pháp 1992 sau một năm tranh cải nhiều sóng gió, là thông qua toàn văn bản Hiến Pháp và nghị quyết thi hành Hiến Pháp. Theo tin tức thì có 486 / 488 Đại biểu đã ấn nút đồng ý với Hiến Pháp sửa đổi, chỉ có 2 người không biểu quyết, tức Hiến Pháp thông qua đạt chỉ số 97%. Không ai ngạc nhiên về kết quả biểu quyết này, vì các Đại biểu đều là đảng viên Đảng Cộng Sản. Tuy nhiên có 2 người không bỏ phiếu, tuy quá ít nhưng cũng là điều đáng quan tâm về xu thế muốn thay đổi trong nội bộ đảng CSVN.

Bản Hiến Pháp vừa thông qua có 11 chương, 120 điều. So với bản Hiến Pháp 1992, thì bên cạnh những điều được sửa đổi, bổ sung, Hiến Pháp sửa đổi lần này có thêm 12 điều mới được đưa vào chính thức áp dụng vào ngày 1 tháng Giêng năm 2014.
Để tìm hiểu những thay đổi trong bản Hiến Pháp lần này, và những chủ đích mà CSVN mong chờ qua việc thi hành bản Hiến Pháp vào năm 2014, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi phần nhận định sau đây của ông Lý Thái Hùng Tổng Bí Thư đảng Việt Tân trong chương trình phát thanh hôm nay.

Không có nhận xét nào: