Pages

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Hội thảo về hòa bình, an ninh sau 40 năm TQ chiếm Hoàng Sa

Một hội thảo về vấn đề Hoà bình và An ninh sau 40 năm Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa sẽ được một nhóm trí thức ở khu vực Boston mở rộng tổ chức vào ngày 11/1/2014 tại trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ.


Thông tin từ ban tổ chức cho biết, hội thảo nhằm mục đích tìm hiểu liệu Hoàng Sa có phải là vấn đề làm ảnh hưởng đến an ninh và lợi ích của cả khu vực Ðông và Ðông Nam Á hay không, đồng thời bàn thảo xem liệu có thể có được những thoả thuận về hòa bình và ổn định trong tương lai hay không.

Hội thảo sẽ quy tụ những tên tuổi nổi bật gồm Giáo sư Ngô Vĩnh Long của đại học Maine, Giáo sư Ken MacLean - đại học Clark, Tiến sĩ Julie Nguyễn – Cao đẳng Centennial, Toronto, ông Gregory Poling-trung tâm nghiên cứu Chiến lược quốc tế, Tiến sĩ Tạ Văn Tài - trường đại học Luật Harvard, Ts. Vũ Quang Việt - cựu quan chức làm việc tại Liên Hiệp Quốc.

Không có nhận xét nào: