Pages

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục sụt giảm

Chứng khoán Trung Quốc chưa thấy dấu hiệu phục hồi
Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục sụt giảm hôm 25/8 dù ở những thị trường khác ở châu Á thiệt hại ít nghiêm trọng hơn so với dự đoán của các nhà phân tích.
Chỉ số Shanghai Composite giảm 6% xuống 3.016,92 điểm, sau khi giảm 8,5% hôm 24/8.

Chứng khoán ở châu Âu và Hoa Kỳ cũng bị sụt giảm mạnh.
Động thái bán tháo trên toàn cầu bắt nguồn từ mối quan ngại về sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc.
Các nhà đầu tư lo ngại rằng các doanh nghiệp và các nước phụ thuộc vào nhu cầu cao từ Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là nhà nhập khẩu lớn thứ hai về hàng hóa và dịch vụ thương mại - sẽ bị ảnh hưởng.
Việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ vào hai tuần trước khiến người ta thêm quan ngại rằng kinh tế nước này sẽ suy thoái nghiêm trọng hơn so với lo ngại ban đầu.

Phục hồi ở những thị trường khác

Ở những thị trường khác của châu Á, thị trường đang có dấu hiệu khởi sắc hơn.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 2,6% trong khi tại Úc, S & P ASX / 200 tăng 2,2%
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảmtăng 0.7%.
Các nhà đầu tư lo lắng việc kinh tế Trung Quốc suy thoái khiến đồng yen Nhật mạnh hơn và có thể tổn hại đến xuất khẩu của nước này.
Trong phiên giao dịch đầy biến động, chỉ số Dow Jones của phố Wall đã giảm 6%, sau đó gần như hồi phục trước khi đóng cửa với mức giảm 3,6%.
Trước đó, chỉ số FTSE 100 của London đóng cửa giảm 4,6% còn 5.898,87, thị trường ở Pháp và Đức giảm 5,5% và 4,96% tương ứng.

Không có nhận xét nào: