Pages

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Lệnh cấm đánh bắt của TQ hết hiệu lực

Tàu cá tỉnh Phúc Kiến ra khơi
Hàng nghìn tàu cá của Trung Quốc ra khơi khi lệnh cấm đánh bắt ở Biển Đông của nước này hết hiệu lực ngày 1/8.
Tân Hoa Xã cho hay riêng tại tỉnh Hải Nam, 9.000 tàu cá đã "sẵn sàng chuẩn bị" ra khơi.
Lệnh cấm đánh bắt với lý do bảo vệ nguồn hải sản được Trung Quốc đưa ra từ tháng Năm và có hiệu lực trong 10 tuần.

Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc, "các tàu cá được trang hoàng cờ nhiều màu và ngư dân đua nhau tranh tài" trong các hoạt động lễ hội cuối tuần rồi.
Tỉnh Hải Nam có gần 40.000 ngư dân và thủy thủ sống nhờ vào hoạt động đánh bắt tại Biển Đông, mà Trung Quốc gọi là Nam Hải.
Từ 16/5 khi lệnh cấm được ban ra, họ tập trung nghỉ ngơi và sưa chữa tàu thuyền.
Tỉnh Phúc Kiến cũng có đội ngũ tàu cá hùng hậu hàng nghìn chiếc hoạt động ở Biển Đông.
Lệnh cấm đánh bắt hàng năm được Trung Quốc đưa ra từ năm 1999 cho các vùng biển Bắc Kinh nói là của Trung Quốc.
Việt Nam, nước cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, đã nhiều lần phản đối, nhưng vô hiệu.

Không có nhận xét nào: