Pages

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Nổ bom chết người ở trung tâm Bangkok


Tại Bangkok, thủ đô Thái Lan, vừa xảy ra một vụ nổ bom gần một ngôi đền ở trung tâm thành phố, cảnh sát cho biết.

Các tường thuật địa phương nói có ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Phóng viên BBC Jonathan Head, hiện có mặt tại nơi này, nói khung cảnh hết sức hỗn loạn và các bộ phận cơ thể bắn văng khắp nơi.

BBC được biết vụ nổ xảy ra ngay gần Đền Erawan trong khu thương mại Ratchaprasong của khu quận trung tâm Chidlom, nơi có nhiều trung tâm mua sắm sầm uất và đông khách du lịch và ngay cạnh một khách sạn năm sao.

Lúc này vào buổi chiều tối cũng là khi đông người thăm thú và mua sắm.

Trái bom phát nổ vào lúc khoảng 19:00 giờ địa phương.

Có những chiếc xe máy bị cháy đen thui nằm trên phố chính, và các nhân viên y tế cùng cảnh sát đang cố đưa những người bị thương đi nơi khác, ông nói.

Đây là ngôi đền thờ thần Brahma của đạo Hindu nhưng cũng là nơi được hàng ngàn người theo đạo Phật tới thăm mỗi ngày.

Phóng viên của chúng tôi cho hay mức độ tàn phá của vụ nổ khá lớn và có một hố lớn.

Phóng viên chúng tôi nói các vụ tấn công bằng bom rất hiếm xảy ra ở thủ đô.

“Tôi có thể xác nhận rằng đó là một trái bom, chúng tôi không thể nói ngay đó là loại bom gì, chúng tôi đang kiểm tra,” hãng tin AFP dẫn lời Trung tướng cảnh sát Prawut Thavornsiri nói.

Vụ nổ xảy ra tại giao lộ Rajprasong, nơi vốn là trung tâm diễn ra các cuộc biểu tình chính trị trong những năm gần đây.

Tại Thái Lan đã có phong trào nổi dậy của người Hồi giáo, nhưng chủ yếu là ở miền nam và các vụ tấn công hiếm khi xảy ra ở các nơi khác.

Tuy nhiên, Bangkok trong chừng một thập niên qua, có những lúc đã xảy ra sự kình chống bạo lực giữa các phe phái chính trị.

Quân đội đã nắm quyền lãnh đạo đất nước hồi tháng Năm năm ngoái và xóa bỏ chính quyền được bầu chọn, sau nhiều tháng bất ổn.

(BBC)

Không có nhận xét nào: