Pages

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Phi cơ chở người nhà Bin Laden rơi ở Anh

Các nhân viên cứu hộ vẫn ở lại hiện trường sau khi đêm xuống
Các thành viên gia đình của Osama Bin Laden có mặt trên chiếc máy bay bị rơi ở vùng Hampshire, Đại sứ quán Ả Rập Saudi tại Anh quốc cho biết.
Chiếc máy bay tư nhân đã rơi gần Sân bay Blackbushe, thị trấn Yateley, hôm 31/7.
Trong một thông cáo trên Twitter, đại sứ Ả Rập Saudi tại Anh, Hoàng tử Mohammed bin Nawaf Al Saud, đã gửi lời chia buồn tới gia đình Bin Laden.

Tòa đại sứ cũng cho biết đang hợp tác với chính quyền Anh để làm rõ vụ việc.
Thông cáo nói: "Hoàng tử Mohammed bin Nawaf Al Saud đã gửi lời chia buồn đến gia đình và thân nhân của Mohammed bin Laden ... vì tổn thất to lớn mà họ phải hứng chịu".
Tòa đại sứ cũng nói đang làm việc với chính quyền Anh quốc nhằm nhanh chóng đưa thi thể các nạn nhân về chôn cất tại Ả Rập Saudi.
Chiếc máy bay Embraer Phenom 300 được cho là thuộc một hãng hàng không đóng tại Ả Rập Saudi, do người nhà cố thủ lĩnh al-Qaeda điều hành.
Chiếc máy bay này đã xuất phát từ Milan vào lúc 13:20 giờ BST trước khi rơi xuống vùng Hampshire.
Các nhân viên cấp cứu đã ở lại ở hiện trường vụ rơi máy bay qua đêm.
Chiếc Embraer Phenom 300
Chiếc máy bay đã lao vào một bãi đậu xe gần sân bay và phát nổ.
Một phi công và ba hành khách đã thiệt mạng, cảnh sát vùng Hampshire cho biết.
Trong một thông cáo, Sân bay Blackbushe cho biết chiếc máy bay đã rơi gần cuối đường băng, trong lúc tìm cách hạ cánh.
Phát ngôn viên sân bay Malpensa ở Milan xác nhận chiếc máy bay đã khởi hành vào lúc 13:30 giờ BST để đến Hampshire.
Tổng Cục Hàng không Dân dụng Ả Rập Saudi thông báo trên Twitter rằng chiếc máy bay được đăng ký tại Ả Rập Saudi và nói sẽ hỗ trợ Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Anh quốc (AAIB) trong quá trình điều tra.
Khói được nhìn thấy bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay

Không có nhận xét nào: