Pages

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Ấn Ðộ không chấp nhận sử dụng vũ lực ở Biển Ðông

Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid
Trước thềm Hội nghị Ấn Độ-ASEAN, Ngoại trưởng Ấn Ðộ Salman Khurshid hôm thứ Hai nói Ấn Độ sẽ từ chối bất kỳ hình thức sử dụng vũ lực nào ở Biển Đông, nơi một số nước ASEAN đang đang vướng vào tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc.

Sau đó cùng ngày, ông Khurshid cũng sẽ có một cuộc họp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Ông Khurshid cho biết như vậy khi trả lời một câu hỏi về lập trường của Ấn Độ trước việc một số quốc gia ASEAN kêu gọi tự do hàng hải cho Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông.



Ông Khurshid nói Bộ Quy tắc là công tác vẫn đang tiến hành nhưng trên nguyên tắc rộng lớn hơn, Ấn Ðộ ủng hộ tự do hàng hải trong vùng Biển Ðông và từ chối sử dụng vũ lực.

Tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 46, Trung Quốc đồng ý tổ chức tham vấn chính thức về vấn đề tranh chấp lãnh hải để tránh căng thẳng leo thang hơn nữa.

Ðộng thái này diễn ra sau cuộc đối đầu mới đây giữa Bắc Kinh và Philippines về một bãi cạn mà hai nước tranh chấp.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines đã tố cáo Trung Quốc là gia tăng quân sự hóa trong khu vực.
Nguồn: TNN/Times of Indina

Không có nhận xét nào: