Pages

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

TQ kêu gọi Nhật ngừng khiêu khích đảo tranh chấp.

Quần đảo Điếu Ngư tranh chấp. (Nguồn: AFP/Getty)
THX đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 17/7 đã kêu gọi Nhật Bản ngừng mọi ngôn từ cũng như hành động khiêu khích gây bất lợi cho chủ quyền của Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn, bà Hoa Xuân Oánh nói: "Chúng tôi kêu gọi phía Nhật Bản nhìn vào lịch sử và thực tế, ngừng mọi ngôn từ và hành động gây bất lợi cho chủ quyền của Trung Quốc đồng thời nỗ lực giải quyết hợp lý vấn đề quần đảo Điếu Ngư (Tokyo gọi là Senkaku) trên biển Hoa Đông thông qua đối thoại."



Bà nhấn mạnh Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục thực thi toàn bộ biện pháp cần thiết trong nỗ lực nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia đối với quần đảo Điếu Ngư.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thăm hai hòn đảo nhỏ xa bờ gần quần đảo Điếu Ngư và phát biểu trước các sỹ quan thuộc lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ishigaki.

Trong đó, ông Abe đã bày tỏ mong muốn quyết tâm bảo vệ sinh mạng cũng như tài sản của người dân, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải và không phận của Nhật Bản./(VN+)

Không có nhận xét nào: