Pages

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Xuất khẩu của Trung Quốc lại giảm

Lần đầu tiên từ nhiều tháng qua, xuất khẩu của Trung Quốc giảm trong khi nhập khẩu cũng giảm, gây lo ngại rằng kinh tế nước này thực sự bước vào đà giảm tốc độ tăng trưởng.
Dù đa số các nhà phân tích tin rằng kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc, nhưng mức độ sụt giảm 3,1% về xuất khẩu trong tháng 6 năm nay, tính từ một năm trước đó gây lo ngại.


Chính quyền Trung Quốc đã dự đoán xu hướng này và có các biện pháp từ nhiều tháng qua nhằm kích cầu tiêu thụ nội địa.
Các chỉ dấu kinh tế cho thấy nhu cầu về hàng Trung Quốc trên toàn cầu đang giảm.
Nhưng nhập khẩu của Trung Quốc cũng giảm 0,7% tính từ tháng 6/2012, cho thấy nhu cầu tiêu thụ nội địa yếu hơn mong đợi.
Trong quý I năm 2013, kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 7,7%, so với 7,9% trong quý IV năm ngoái.

Xu hướng giảm?

Giới quan sát tin rằng chỉ số GDP cho quý II của Trung Quốc dự kiến sẽ được công bố tuần tới, cũng sẽ thấp hơn dự đoán.
Lý do là cả ở Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, nhu cầu nhập hàng Trung Quốc vẫn tiếp tục không tăng.
Theo Andrew Walker, phóng viên kinh tế của BBC World Service thì tin về xuất khẩu giảm sút từ Trung Quốc được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo toàn cầu.
"Chuyển hướng kinh tế sang thúc đẩy tiêu dùng nội địa ở Trung Quốc sẽ không dễ thực hiện"
Andrew Walker, BBC
IMF căn cứ vào số liệu chung cho thấy Trung Quốc và một số nền kinh tế đang lên đã không tăng trưởng như ý muốn.
Trung Quốc đã có chính sách chuyển hướng tiêu dùng để thúc đẩy thị trường quốc nội, giảm lệ thuộc vào xuất khẩu.
Vẫn theo ông Walker, đây là hướng đi cả IMF và nhiều bạn hàng của Trung Quốc khuyến khích Bắc Kinh tiếp tục đi theo.
Tuy nhiên, các số liệu mới cho thấy quá trình chuyển hướng kinh tế này “sẽ không dễ thực hiện”, theo phóng viên BBC.
Mới hôm đầu tháng 7, chỉ số xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc cũng giảm, khiến một số nhà quan sát cho rằng dự báo tăng trưởng cuối năm nay của Trung Quốc sẽ còn giảm.
Một chuyên gia cho ngân hàng Nomura được trích lời hôm 1/7 nói "có tới 30% khả năng rằng tăng trưởng của Trung Quốc sẽ giảm xuống dưới mức 7% trong quý III năm nay".
Tháng 6 vừa qua, Ngân hàng Thế giới giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc từ 8,4% xuống còn 7,7% cho năm 2013.
Mới cuối năm 2012 đã có hy vọng kinh tế Trung Quốc phục hồi lại đà tăng nhưng các chỉ dấu gần đây nhất có vẻ không xác nhận dự báo đó.

Không có nhận xét nào: